Cá tra Việt Nam chịu mức thuế bán phá giá mới

Có 3 doanh nghiệp bị đơn bị áp mức thuế toàn quốc là 2,39 USD/kg do không tham gia đợt rà soát đợt này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 12 (giai đoạn từ 1/8/2014 đến 31/7/2015) đối với sản phẩm cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam.

Cá tra Việt Nam chịu mức thuế bán phá giá mới (Ảnh minh họa: KT)
Theo kết luận này, có 3 doanh nghiệp bị đơn bị áp mức thuế toàn quốc là 2,39 USD/kg do không tham gia đợt rà soát.

4 doanh nghiệp bị đơn tự nguyện nhận mức thuế suất riêng rẽ trong đợt rà soát trước đó là 0,69 USD/kg. Ngoài ra, có 2 công ty không nộp hồ sơ xin nhận thuế suất riêng rẽ nên cũng bị áp mức thuế suất toàn quốc là 2,39 USD/kg.  Mức thuế suất toàn quốc áp với sản phẩm cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức 2,39 USD/kg.

Tại quyết định cuối cùng, DOC cũng xác định rằng có 3 công ty không có lô hàng xuất khẩu trong đợt rà soát này. Do đó, bất kỳ chuyến hàng bị đình chỉ của các công ty này sẽ được thanh khoản ở mức thuế suất toàn quốc.

Trong đợt rà soát này, theo yêu cầu của nguyên đơn và 30 nhà xuất khẩu Việt Nam, DOC đã tiến hành rà soát đối với tổng số 71 công ty. Tuy nhiên, sau đó phía nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát đối với 2 công ty có lượng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không lo thiếu cá tra để xuất khẩu sang Trung Quốc
Không lo thiếu cá tra để xuất khẩu sang Trung Quốc

80% các doanh nghiệp đã chủ động nguồn nguyên liệu, khoảng 20% doanh nghiệp có khả năng thiếu do phụ thuộc nguyên liệu từ người dân.

Không lo thiếu cá tra để xuất khẩu sang Trung Quốc

Không lo thiếu cá tra để xuất khẩu sang Trung Quốc

80% các doanh nghiệp đã chủ động nguồn nguyên liệu, khoảng 20% doanh nghiệp có khả năng thiếu do phụ thuộc nguyên liệu từ người dân.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam

VOV.VN - Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng giá trị xuất khẩu cá tra.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam

VOV.VN - Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng giá trị xuất khẩu cá tra.

Phản ứng về những thông tin bịa đặt, bôi nhọ cá tra Việt Nam
Phản ứng về những thông tin bịa đặt, bôi nhọ cá tra Việt Nam

VOV.VN - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và nhiều tổ chức đã có phản ứng về những thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến cá tra Việt Nam.

Phản ứng về những thông tin bịa đặt, bôi nhọ cá tra Việt Nam

Phản ứng về những thông tin bịa đặt, bôi nhọ cá tra Việt Nam

VOV.VN - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và nhiều tổ chức đã có phản ứng về những thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến cá tra Việt Nam.

Xuất khẩu gặp khó, cá tra Việt Nam muốn đột phá ở thị trường nội địa
Xuất khẩu gặp khó, cá tra Việt Nam muốn đột phá ở thị trường nội địa

VOV.VN - Việc đưa sản phẩm cá tra đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước đang là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong nước hiện nay.

Xuất khẩu gặp khó, cá tra Việt Nam muốn đột phá ở thị trường nội địa

Xuất khẩu gặp khó, cá tra Việt Nam muốn đột phá ở thị trường nội địa

VOV.VN - Việc đưa sản phẩm cá tra đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước đang là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong nước hiện nay.

Tập đoàn Carrefour ngưng bán cá tra Việt Nam, vì sao?
Tập đoàn Carrefour ngưng bán cá tra Việt Nam, vì sao?

VOV.VN - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu Carrefour vừa tuyên bố ngưng bán cá tra của Việt Nam tại một số thị trường như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha…

Tập đoàn Carrefour ngưng bán cá tra Việt Nam, vì sao?

Tập đoàn Carrefour ngưng bán cá tra Việt Nam, vì sao?

VOV.VN - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu Carrefour vừa tuyên bố ngưng bán cá tra của Việt Nam tại một số thị trường như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha…