Các công ty Cao su Việt Nam được đánh giá cao tại Campuchia

VOV.VN - Hoạt động trồng và chế biến mủ Cao su của VRG trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại Campuchia.

Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thum ông Sok Lu đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Campuchia. Hoạt động trồng và chế biến mủ Cao su của VRG trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại Campuchia.

Phát biểu trong buổi làm việc với đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu tại tỉnh Kampong Thum hôm 5/10, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thum ông Sok Lu khẳng định vai trò quan trọng của tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia nói chung.

Ông Sok Lu cho biết, tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia đã và đang góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Campuchia.

Mặc dù các lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tập đoàn vẫn góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải thiện hạ tầng tại khu vực nông thôn, tạo việc làm với thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, công ty còn góp phần hình thành tập quán định canh, định cư, lao động với tác phong công nghiệp cho đội ngũ người lao động tại các vùng dự án.

Ước tính, Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc VRG tại Campuchia khai thác được hơn 18.800 tấn mủ cao su, cao hơn 3,2% so cùng kỳ năm 2019.  

Các dự án trồng cao su của Tập đoàn được thực hiện ở các vùng sâu, vùng xa, kinh tế xã hội chưa phát triển, hầu hết chưa có các công trình hạ tầng và người dân địa phương rất ít, chủ yếu sinh sống bằng tập quán du canh, du cư.

Do vậy, song song với việc đầu tư và phát triển cây cao su, các công ty thuộc VRG đã thực hiện đầu tư các cơ sở hạ tầng xã hội nhằm phục vụ công tác an sinh xã hội. Tính đến cuối năm 2019, các công ty tại Campuchia đã tạo công ăn việc làm cho hơn 17.000 lao động, với mức thu nhập trung bình trên 250 USD.  

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Quang Minh cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín hiệu vui từ cây cao su trên vùng đất Sơn La
Tín hiệu vui từ cây cao su trên vùng đất Sơn La

VOV.VN - Sau 10 năm trồng và chăm sóc, đến nay cây cao su đã cho thu hoạch đưa đến một tương lai mới, cuộc sống mới cho người dân Sơn La.  

Tín hiệu vui từ cây cao su trên vùng đất Sơn La

Tín hiệu vui từ cây cao su trên vùng đất Sơn La

VOV.VN - Sau 10 năm trồng và chăm sóc, đến nay cây cao su đã cho thu hoạch đưa đến một tương lai mới, cuộc sống mới cho người dân Sơn La.  

Điện máy Xanh ‘xuất ngoại’ thần tốc, số lượng shop gấp 3 lần đối thủ lớn nhất ở Campuchia
Điện máy Xanh ‘xuất ngoại’ thần tốc, số lượng shop gấp 3 lần đối thủ lớn nhất ở Campuchia

VOV.VN - Bluetronics, mô hình Điện máy Xanh của Thế Giới Di Động tại Campuchia sẽ tổ chức sự kiện mừng siêu thị thứ 20 vào cuối tháng 9/2020, cột mốc đầu tiên trong hành trình thần tốc phủ xanh toàn bộ thị trường nhằm nhanh chóng giành ngôi đầu vào cuối năm nay. 

Điện máy Xanh ‘xuất ngoại’ thần tốc, số lượng shop gấp 3 lần đối thủ lớn nhất ở Campuchia

Điện máy Xanh ‘xuất ngoại’ thần tốc, số lượng shop gấp 3 lần đối thủ lớn nhất ở Campuchia

VOV.VN - Bluetronics, mô hình Điện máy Xanh của Thế Giới Di Động tại Campuchia sẽ tổ chức sự kiện mừng siêu thị thứ 20 vào cuối tháng 9/2020, cột mốc đầu tiên trong hành trình thần tốc phủ xanh toàn bộ thị trường nhằm nhanh chóng giành ngôi đầu vào cuối năm nay. 

Campuchia thu gần 100 triệu USD từ xuất khẩu cao su bất chấp Covid-19
Campuchia thu gần 100 triệu USD từ xuất khẩu cao su bất chấp Covid-19

VOV.VN - Thị trường xuất khẩu cao su của Campuchia khởi sắc bất chấp dịch bệnh Covid-19.

Campuchia thu gần 100 triệu USD từ xuất khẩu cao su bất chấp Covid-19

Campuchia thu gần 100 triệu USD từ xuất khẩu cao su bất chấp Covid-19

VOV.VN - Thị trường xuất khẩu cao su của Campuchia khởi sắc bất chấp dịch bệnh Covid-19.