Các công ty châu Âu phản đối trừng phạt Nga

VOV.VN - Các công ty hàng đầu của EU đều không đồng thuận với khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Một số công ty hàng đầu của châu Âu cho biết với chính phủ của họ rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của các công ty này. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Nga, Mỹ, Ukraine và Liên minh châu Âu đang thảo luận về vấn đề Ukraine tại Geneva tuần trước.

Các nước châu Âu hiện vẫn chưa thống nhất về vấn đề trừng phạt kinh tế đối với Nga do quyết định quan trọng này phải có được sự đồng thuận của tất cả 28 nước thành viên EU.

Các công ty hàng đầu của EU như Tập đoàn dầu mỏ BP của Anh , BASF của Đức và ENI của Italia,… đều không đồng thuận với kế hoạch áp thêm lệnh trừng phạt với Nga.

Trong đó, Tập đoàn năng lượng Italia ENI cho biết, châu Âu đang nhập khẩu 30% khí đốt từ Nga và việc áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng với Nga sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tập đoàn này.

Bên cạnh đó, tập đoàn BP của Anh cũng lo ngại về động thái này do tập đoàn này nắm 20% cổ phần trong công ty năng lượng Rosneft tại Nga.

Hiện nay, Bulgaria, Phần Lan và Slovakia gần như 100% phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Pháp, Italia và Đức phải nhập khẩu từ 20- 40 % khí đốt từ Nga. Tính trung bình cả EU phụ thuộc tới 30% khí đốt của Nga và 60% khí đốt nhập khẩu từ Nga đi qua đường ống ở Ukraine.

Vào năm 2006 và 2010, do căng thẳng giữa Nga và Ukraine xung quanh vấn đề giá khí đốt, Tập đoàn năng lượng quốc doanh của Nga Gazprom đã cắt giảm xuất khẩu khí đốt cho Ukraine và nguồn khí đốt sang châu Âu thông qua Ukriane cũng bị gián đoạn. Điều này đã khiến kinh tế khu vực này bị ảnh hưởng không nhỏ.

Do vậy, chính phủ các quốc gia EU cũng như các tập đoàn năng lượng lớn tại đây đều hết sức thận trọng trong việc áp lệnh trừng phạt đối với Nga cũng như bất kỳ động thái nào có thể gây ảnh trở ngại cho nền kinh tế. Thời báo kinh tế Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao châu Âu cho biết: “Chúng ta không dồi dào về nguồn khí đốt như Mỹ, do vậy trước khi đưa ra quyết định cắt giảm đầu tư hay thương mại, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin
Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Nga Putin.

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Nga Putin.

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc
Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga
Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

VOV.VN - Các hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài của Nga đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

VOV.VN - Các hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài của Nga đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên
Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Hàn Quốc.

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Hàn Quốc.