Các điểm bán hàng ở Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày mai (30/9), thành phố Đà Nẵng thay đổi trạng thái phòng chống dịch, tiếp tục nới lỏng giãn cách, cho phép 8 nhóm ngành nghề được phép hoạt động trở lại kèm theo các điều kiện.

Sau thời gian dài tạm đóng cửa, sáng nay (29/9), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, các cửa hàng dày dép, quần áo khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, lau chùi kệ hàng để chuẩn bị hoạt động trở lại.

Sáng sớm nay, Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Giày MT tại Đà Nẵng đã huy động các nhân viên đã tiêm 1 mũi vaccine đến cửa hàng ở đường Lê Duẩn, quận Hải Châu cùng vệ sinh trong cửa hàng, sắp xếp giày dép chuẩn bị hoạt động trở lại. Chị Mai Thị Hiền, nhân viên bán hàng Công ty TNHH Giày MT tại Đà Nẵng cho biết, vợ chồng chị có 1 con nhỏ 4 tuổi, 2 tháng qua cả nhà phải nghỉ việc nên cuộc sống rất khó khăn. Nay chuẩn bị đi làm trở lại, chị rất vui.

“Rất khó khăn vì 2 vợ chồng có thu nhập gì đâu nên giờ đi làm lại rất vui. Mong Đà Nẵng trở lại ngày ban đầu để có nguồn thu nhập cho 2 vợ chồng. Ông xã thì chưa được đi làm lại vì thành phố cũng chưa được ổn lắm, nên chỉ mong là mình đi làm lại để trang trải được chừng nào hay chừng đó”, chị Mai Thị Hiền nói.

Sáng nay, hầu hết các cửa hàng bán quần áo, dày dép, cắt tóc... đã chuẩn bị sẵn sàng hoạt động trở lại. Tại tiệm cắt tóc, gội đầu Văn Tuấn trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, các nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh rất vui khi thành phố cho phép mở cửa trở lại.

“Cá nhân tôi thấy rất vui nhưng cũng hơi lo, tại vì công văn cảm thấy không hợp lý. Cho làm nhưng ở trong 1 khuôn khổ rất là khó cho những quán làm lớn. Quán nhỏ 1, 2 người thì không nói nhưng quán tôi rất to, đông nhưng chỉ có chừng đó người rất khó”, một quản lý tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu bày tỏ.

Theo quy định mới nhất của thành phố Đà Nẵng, trong 8 nhóm được phép hoạt động có cho phép các khách sạn, cơ sở lưu trú mở cửa tối đa không quá 30% công suất. Thành phố Đà Nẵng dự kiến triển khai các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 2- mức độ nguy cơ trung bình từ ngày 1/10 đến 15/10, sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1- nguy cơ thấp, bình thường mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Chỉ thị mới ban hành chỉ nêu ra một số biện pháp thực hiện tạm thời và đang chờ hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thành phố có những quyết định phù hợp với quy định chung.

“Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị 05 sẽ chuyển sang trạng thái mới, những biện pháp mới. Thành phố sẽ tạm thời hướng dẫn mở lại một số các hoạt động cơ bản từ 0 giờ ngày 30/9 với những điều kiện rất cụ thể. Đây là hướng dẫn tạm thời trong khi chờ hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia”, ông Nguyễn Văn Quảng thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM dự kiến mở cửa trở lại thế nào từ 1/10?
TP.HCM dự kiến mở cửa trở lại thế nào từ 1/10?

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về góp ý dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

TP.HCM dự kiến mở cửa trở lại thế nào từ 1/10?

TP.HCM dự kiến mở cửa trở lại thế nào từ 1/10?

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về góp ý dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Tiệm cắt tóc ở Hà Nội tất bật mở cửa trở lại sau 2 tháng
Tiệm cắt tóc ở Hà Nội tất bật mở cửa trở lại sau 2 tháng

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin được mở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu, nhiều salon trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa từ sáng sớm để đón khách.

Tiệm cắt tóc ở Hà Nội tất bật mở cửa trở lại sau 2 tháng

Tiệm cắt tóc ở Hà Nội tất bật mở cửa trở lại sau 2 tháng

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin được mở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu, nhiều salon trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa từ sáng sớm để đón khách.

Mở cửa trở lại nền kinh tế: Cần thiết nhưng phải cẩn trọng, linh hoạt
Mở cửa trở lại nền kinh tế: Cần thiết nhưng phải cẩn trọng, linh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 tháng kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, để “cứu nguy” cho các doanh nghiệp vốn đã sớm kiệt quệ, Chính phủ và nhiều địa phương đang xây dựng kế hoạch từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Mở cửa trở lại nền kinh tế: Cần thiết nhưng phải cẩn trọng, linh hoạt

Mở cửa trở lại nền kinh tế: Cần thiết nhưng phải cẩn trọng, linh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 tháng kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, để “cứu nguy” cho các doanh nghiệp vốn đã sớm kiệt quệ, Chính phủ và nhiều địa phương đang xây dựng kế hoạch từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.