Các nước EAEU đã đồng ý chuyển sang thanh toán bằng tiền quốc gia

VOV.VN - Ngày18/3, người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã nhất trí về việc chuyển đổi dần dần sang các thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

Người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã nhất trí về một gói biện pháp gồm 33 điểm nhằm ổn định nền kinh tế. Tại cuộc họp của Hội đồng EAEU, các nước đã nhất trí về việc chuyển đổi dần dần sang các thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

“Một vấn đề rất quan trọng đã được thảo luận là vấn đề thanh toán bằng đồng ruble. Nói cách khác, những nghĩa vụ mà mỗi quốc gia nhận được sau đó được phân chia theo tỷ lệ nhất định, được ấn định bởi hiệp định liên minh, theo đó, đưa vào ngân sách của các quốc gia tương ứng. Trước đây, tất cả những điều này đều diễn ra bằng ngoại tê. Hiện tại chúng tôi đã đồng ý về việc chuyển đổi theo từng giai đoạn sang các thanh toán bằng tiền quốc gia”, ông Reshetnikov nói.

Bằng cách này, các quốc gia trong liên minh đã bắt đầu tạo ra một không gian ruble thống nhất. Hiện Nga nhận được phần lớn thuế bằng đồng ruble.

Ngoài ra, các nước đã thông qua việc bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với 458 mặt hàng. Người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế Nga lưu ý, tổng khối lượng nhập khẩu vào Nga đối với các mặt hàng này là 19 tỷ USD, tiết kiệm cho người tiêu dùng ước tính hơn 0,5 tỷ USD. Điều này giảm áp lực lên giá.

Theo Bộ trưởng Reshetnikov, điều rất quan trọng đối với liên minh là trong những điều kiện khó khăn này, họ duy trì một không gian duy nhất, chủ yếu là thương mại. Trong thời kỳ này, khi các quốc gia khác nhau - chủ yếu là Nga, Belarus - đối mặt với áp lực trừng phạt, các vấn đề về hậu cần, hạn chế nhập khẩu, thì việc đồng bộ hóa các vấn đề này là rất quan trọng.

Thủ tục nhập khẩu cũng đã được đơn giản hóa, bao gồm cả việc sử dụng các bản sao của giấy chứng nhận xuất xứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF: Nga có thể vỡ nợ, song không gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu
IMF: Nga có thể vỡ nợ, song không gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã tác động “nghiêm trọng” tới nền kinh tế Nga, có thể gây ra một cuộc suy thoái mạnh trong năm nay.

IMF: Nga có thể vỡ nợ, song không gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu

IMF: Nga có thể vỡ nợ, song không gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã tác động “nghiêm trọng” tới nền kinh tế Nga, có thể gây ra một cuộc suy thoái mạnh trong năm nay.

300 tỷ USD vàng dự trữ của Nga bị đóng băng
300 tỷ USD vàng dự trữ của Nga bị đóng băng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, khoảng 300 tỷ USD vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng.

300 tỷ USD vàng dự trữ của Nga bị đóng băng

300 tỷ USD vàng dự trữ của Nga bị đóng băng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, khoảng 300 tỷ USD vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng.

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine
Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trước tác động của chiến sự Nga-Ukraine, để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn, cũng như nắm bắt được cơ hội trong dài hạn, DN cần nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của cuộc khủng hoảng.

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trước tác động của chiến sự Nga-Ukraine, để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn, cũng như nắm bắt được cơ hội trong dài hạn, DN cần nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của cuộc khủng hoảng.

Doanh nghiệp TP.HCM xoay xở để gỡ khó từ thị trường Nga
Doanh nghiệp TP.HCM xoay xở để gỡ khó từ thị trường Nga

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản sang Nga gần 500 triệu USD và nhập một số nguyên vật liệu của nước này để sản xuất. Chiến sự ở Nga và Ukraine hiện ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang thị trường này.

Doanh nghiệp TP.HCM xoay xở để gỡ khó từ thị trường Nga

Doanh nghiệp TP.HCM xoay xở để gỡ khó từ thị trường Nga

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản sang Nga gần 500 triệu USD và nhập một số nguyên vật liệu của nước này để sản xuất. Chiến sự ở Nga và Ukraine hiện ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang thị trường này.