Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Mới đây, Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố “Báo cáo đánh giá tác động của RCEP đối với kinh tế khu vực”, phân tích toàn diện các tác động của hiệp định này đối với thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế công nghiệp của khu vực sau khi có hiệu lực.

Theo báo cáo, kinh tế khu vực sẽ có mức tăng ròng 857,1 tỷ USD xuất khẩu và 983,7 tỷ USD nhập khẩu vào năm 2035. Tính theo điểm phần trăm, mức tăng đối với xuất khẩu sẽ là 18,3% và nhập khẩu 9,63%.

Về đầu tư, báo cáo lưu ý rằng hiệp định sẽ thúc đẩy đầu tư vào khu vực thêm 1,47%, phúc lợi kinh tế bổ sung đạt 162,8 tỷ USD. Báo cáo cho biết, vào năm 2035, RCEP sẽ thúc đẩy GDP thực tế trên toàn cầu tăng trưởng 0,12% và ngoại thương toàn cầu tăng 2,91%. 

Cũng theo báo cáo, thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​hiệp định về tăng trưởng GDP. Mức tăng tổng thể 4,47% sẽ được ghi nhận vào năm 2035, trong đó mức tăng đối với Campuchia là 7,98%, Philippines 7,04%, Thái Lan 6,38% và Việt Nam tăng 6,33%.

Đối với các nước ngoài ASEAN, Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ có mức tăng xuất khẩu tích lũy lớn nhất, đạt 7,84%, trong khi Trung Quốc sẽ có mức tăng nhập khẩu lớn nhất, ở mức 10,55%.

Đến năm 2035, tăng trưởng xuất khẩu của Philippines, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam sẽ lần lượt đạt 57,81%, 30,82%, 24,23% và 22,12%, nhập khẩu lần lượt là 67,71%, 33,15%, 27,94% và 23,38%.)

Hiện các địa phương của Trung Quốc đang hướng tới việc tăng cường thương mại với các nước ASEAN. Tổng cộng 166.000 doanh nhân, quan chức thương mại và hải quan Trung Quốc, cùng các nhân viên liên quan đã hoàn thành hơn 600 khóa đào tạo về RCEP trong năm nay.

“Báo cáo đánh giá tác động của RCEP đối với kinh tế khu vực” được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, nước này đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện đầy đủ RCEP.

Một số quan chức và chuyên gia thương mại Trung Quốc cho rằng, RCEP là cơ hội quý giá để nước này mở cửa chất lượng cao và là cơ hội tốt nhất kể từ khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại
Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

VOV.VN - Từ hôm qua (6/9), Indonesia và Trung Quốc chính thức sử dụng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch thương mại và đầu tư trực tiếp.

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

VOV.VN - Từ hôm qua (6/9), Indonesia và Trung Quốc chính thức sử dụng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch thương mại và đầu tư trực tiếp.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường
Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (04/01) tiếp tục lên tiếng phản đối việc Mỹ hủy niêm yết ba công ty viễn thông của nước này và chỉ trích đây là hành động “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (04/01) tiếp tục lên tiếng phản đối việc Mỹ hủy niêm yết ba công ty viễn thông của nước này và chỉ trích đây là hành động “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại.