Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Khẳng định trên vừa được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đưa ra chiều nay (3/6) tại Bắc Kinh. Ông cho biết, trong tuần qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Các cuộc trao đổi đều diễn ra bằng hình thức trực tuyến và kéo dài khoảng 50 phút.

Ông cho rằng, các cuộc trao đổi giữa hai bên bắt đầu suôn sẻ. Trong hai cuộc điện đàm, hai bên đã chia sẻ về quan hệ kinh tế thương mại Trung - Mỹ, tình hình vĩ mô, chính sách trong nước với thái độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai bên đều cho rằng, các cuộc trao đổi “chuyên nghiệp, thẳng thắn và mang tính xây dựng”, đồng thời khẳng định, Trung - Mỹ đã bắt đầu giao tiếp bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Ông Cao Phong cũng cho biết, tìm kiếm điểm chung trong khi duy trì sự khác biệt là đồng thuận đạt được giữa đại diện Trung Quốc và Mỹ. Hai bên đều cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ là “rất quan trọng” và có nhiều lĩnh vực cụ thể có thể hợp tác. Hai bên cũng đã nêu ra các mối quan tâm của mình.

Theo ông Cao Phong, đại diện của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí sẽ bắt tay vào việc giải quyết các vấn đề một cách thiết thực với việc cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong bước đi tiếp theo, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Trung – Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định.

Hôm qua (2/6), Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc tham gia Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung - Mỹ đã điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế.

Đây là cuộc trao đổi trực tuyến thứ hai trong vòng một tuần giữa các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế và thương mại của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trước đó, ngày 27/5, một cuộc trao đổi tương tự cũng đã diễn ra giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Hai bên nhất trí cho rằng tăng cường thương mại song phương là rất quan trọng và khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc.

Tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn một như một phần trong nỗ lực để tránh xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Trung Quốc cam kết nhập khẩu thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong các năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt động ngoại thương toàn cầu và ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu Mỹ - Trung.

Theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, mặc dù chưa có dấu hiệu nào về sự đảo ngược chính sách của cựu Tổng thống Trump đối với Trung Quốc dưới thời chính quyền ông Biden, nhưng vào thời điểm quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ đang đứng trước sự không chắc chắn như hiện nay, việc quan chức hàng đầu hai bên tiến hành các cuộc thảo luận đã gửi đi một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương
Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.

Trung-Mỹ tiếp tục điện đàm, trao đổi thẳng thắn về hợp tác kinh tế
Trung-Mỹ tiếp tục điện đàm, trao đổi thẳng thắn về hợp tác kinh tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc - Mỹ Lưu Hạc ngày 2/6 đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Trung-Mỹ tiếp tục điện đàm, trao đổi thẳng thắn về hợp tác kinh tế

Trung-Mỹ tiếp tục điện đàm, trao đổi thẳng thắn về hợp tác kinh tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc - Mỹ Lưu Hạc ngày 2/6 đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc
Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách quốc phòng 715 tỷ USD của Mỹ sẽ hướng tới việc hiện đại hóa kho hạt nhân nhằm răn đe Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực tác chiến trong tương lai.

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách quốc phòng 715 tỷ USD của Mỹ sẽ hướng tới việc hiện đại hóa kho hạt nhân nhằm răn đe Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực tác chiến trong tương lai.