Campuchia trục xuất tỷ phú trùm bất động sản Nga

VOV.VN-Ông trùm bất động sản Nga Sergei Polonsky bị trục xuất khỏi Campuchia sau khi bị cáo buộc biển thủ 175 triệu USD ở Moscow.

Ngày 17/5, Campuchia đã trục xuất ông trùm bất động sản người Nga Sergei Polonsky đang lẩn trốn tại nước này do bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư bất động sản tại Nga. 


Polonsky bị bắt tại thị trấn ven biển Sihanoukville phía nam Campuchia ngày 15/5 vì cư trú bất hợp pháp trong 2 năm khi thị thực của ông trùm này đã bị hết hạn.

Hãng tin AP dẫn lời Ouk Hey Sela, một quan chức phụ trách về nhập cư của Campuchia cho biết, ông Polonsky đã bị áp áp giải về nước sáng sớm ngày 17/5 trên một chuyến bay quá cảnh qua Việt Nam. Vị quan chức này tiết lộ thêm, ông Polonksy sẽ không được phép quay trở lại Campuchia.

Polonsky bị buộc tội tại Nga hồi tháng 6/2013 do biển thủ hơn 5,7 tỷ rúp (tương đương 175 triệu USD) từ 80 nhà đầu tư bất động sản.


Cảnh sát Campuchia đã từng bắt Polonsky vào tháng 11/2013 sau khi ông bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) liệt vào “danh sách đỏ” những người bị truy nã gắt gao nhất.  Tuy nhiên, vài tháng sau Polonsky được thả do có bảo lãnh.

Tháng 4 năm ngoái, tòa án tối cao Campuchia tuyên bố, Polonsky không thể bị đưa trở lại Nga do hai nước không có hiệp ước dẫn độ. Polonsky sau đó đã tuyên bố vô tội trước cáo buộc biển thủ và cho rằng đây là âm mưu nhằm kiểm soát cổ phần của ông. Ông trùm này đã chuyển sang sống Israel trước khi quay về Campuchia và bị trục xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên