Cần 7 -10 năm để có nguồn nhân lực cho điện hạt nhân

VOV.VN - Nguồn nhân lực là một trong bảy vấn đề trọng tâm để phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn tới.

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Năm 2009, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, khẳng định cam kết phát triển hạt nhân của Việt Nam vì mục đích hòa bình góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2010, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng ban.

Năm 2012, sau đợt làm việc về đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam, đoàn chuyên gia IAEA đã đưa ra 42 khuyến cáo và 7 vấn đề trọng tâm trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn tới. Một trong 7 vấn đề trọng tâm đó là phát triển nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu tại hội thảo.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã cử gần 300 sinh viên sang Liên bang Nga theo học các chuyên ngành liên quan đến nhà máy điện hạt nhân; cử nhiều lượt cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm, đào tạo ngắn hạn tại một số nước, đồng thời tiếp nhận nhiều đoàn chuyên gia quốc tế đến Vệt Nam.

Theo ông Brian Molloy, Giám đốc kỹ thuật phụ trách phát triển nguồn nhân lực, Ban Năng lượng hạt nhân, IAEA, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hạt nhân của Việt Nam phải dựa vào thực tế, đòi hỏi, yêu cầu, nhu cầu, định hướng của ngành hạt nhân và cần được xây dựng cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Nếu thực hiện tốt điều này, sau 7-10 năm, Việt Nam sẽ có tương đối đầy đủ nguồn cán bộ về quản lý và vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Thanh cho biết, phát triểu nguồn nhân lực luôn là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định với chương trình phát triển hạt nhân, Việt Nam đang nỗ lực phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng cho việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận an toàn, an ninh và hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn các đại biểu có những chia sẻ rõ hơn về đánh giá hiện trạng, nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như công tác lập kế hoạch của các cơ quan liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng mong nhận được ý kiến góp ý cụ thể cũng như những chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hạt nhân, đặc biệt trong việc phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, để tạo được đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tài liệu cần thiết để đáp ứng nhất định yêu cầu cho việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong nhiều khía cạnh khác nhau như xây dựng hệ thống văn bản quy hoạch pháp luật, thẩm định an toàn, nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Thanh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế
Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 15/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong bốn ngày.

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 15/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong bốn ngày.

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được trình lên cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuối 2013

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được trình lên cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuối 2013

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả
Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

VOV.VN - Các chuyên gia Việt Nam sẽ nghiên cứu để lựa chọn được công nghệ thích hợp nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

VOV.VN - Các chuyên gia Việt Nam sẽ nghiên cứu để lựa chọn được công nghệ thích hợp nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Không lo thiếu điện khi hoãn điện hạt nhân
Không lo thiếu điện khi hoãn điện hạt nhân

Sẽ có trên dưới 10 nhà máy nhiệt điện với công suất xấp xỉ 10.000 MW được đưa vào vận hành từ nay đến 2020.

Không lo thiếu điện khi hoãn điện hạt nhân

Không lo thiếu điện khi hoãn điện hạt nhân

Sẽ có trên dưới 10 nhà máy nhiệt điện với công suất xấp xỉ 10.000 MW được đưa vào vận hành từ nay đến 2020.