Cận cảnh những viên kim cương khổng lồ nhất hành tinh

VOV.VN - Mới đây, một viên kim cương nặng 910 carat được tìm thấy ở phía nam châu Phi, nhưng đây mới chỉ là viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử.

Với trọng lượng lên tới 3.106 carats, Cullinan là viên kim cương lớn nhất thế giới. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Nó được tìm thấy năm 1905 tại mỏ Premier, Nam Phi và đặt theo tên của người chủ, ngài Thomas Cullinan. (Ảnh: GenK)
Sau khi được phát hiện năm 1905, viên kim cương Cullinan được chính quyền thuộc địa Transvaal mua lại để dâng tặng nhà vua Anh lúc bấy giờ là Edward VII nhân ngày sinh nhật. Sau đó, được cắt ra làm 3 phần lớn rồi sau đó đẽo gọt thành 9 viên và gần 100 viên nhỏ từ những phần vỡ vụn. Tất cả những viên đá này đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh. (Ảnh: GenK)
Viên lớn nhất được gắn trên vương trượng vua Anh được gọi là Cullinan II hay viên kim cương "Ngôi sao sáng nhất Châu Phi". (Ảnh: GenK)
Nổi tiếng với màu trắng điểm xanh, viên kim cương Excelsior được tìm thấy khi công nhân đang đào sỏi tại mỏ Jagersfontein, Nam Phi năm 1893. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Viên kim cương Ngôi sao Sierra Leone nặng 969 carat được tìm thấy ở Sierra Leone năm 1972 và được cắt thành 17 viên kim cương khác nhau với trọng lượng lớn nhất chỉ 54 carats. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Viên kim cương vô danh nặng 910 carat mới được tìm thấy ở châu Phi. Viên đá có kích thước tương đương 2 quả bóng golf là phát hiện vĩ đại trong năm 2017 và nó vẫn chưa được đặt tên. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Lesedi La Rona là viên kim cương lớn được tìm thấy ở Botswana bởi công ty khai mỏ Canada Lucara Diamond Corp. năm 2015. Theo ngôn ngữ địa phương Tswana, Lesedi La Rona có nghĩa là "ánh sáng của chúng ta". (Ảnh: Trí thức trẻ)
Theo các chuyên gia, viên kim cương có độ tuổi từ 2,5-3 tỷ năm. (Ảnh: CNN)
Tập đoàn khai thác kim cương của Canada là Lucara đã bán viên kim cương thô này với tên gọi "Ánh sáng của chúng ta" (Our Light) cho hãng trang sức Graff Diamonds của Anh. (Ảnh: CNN)
Viên kim cương thô "khủng" 1.109 carat vừa được bán đấu giá thành công với số tiền thu về là 53 triệu USD (tương đương 1.220 tỷ đồng). (Ảnh: CNN)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng thí nghiệm sản xuất kim cương lớn nhất thế giới
Phòng thí nghiệm sản xuất kim cương lớn nhất thế giới

VOV.VN - Phòng thí nghiệm này được cho rằng sẽ sản xuất ra số lượng kim cương "khủng" nhất từ trước tới nay.

Phòng thí nghiệm sản xuất kim cương lớn nhất thế giới

Phòng thí nghiệm sản xuất kim cương lớn nhất thế giới

VOV.VN - Phòng thí nghiệm này được cho rằng sẽ sản xuất ra số lượng kim cương "khủng" nhất từ trước tới nay.

Cận cảnh viên kim cương “lời hứa màu hồng” bán đấu giá 32 triệu USD
Cận cảnh viên kim cương “lời hứa màu hồng” bán đấu giá 32 triệu USD

VOV.VN - Viên kim cương mang tên "lời hứa màu hồng" vừa được bán với mức giá hơn 32 triệu USD sau phiên đấu giá tại Hong Kong.

Cận cảnh viên kim cương “lời hứa màu hồng” bán đấu giá 32 triệu USD

Cận cảnh viên kim cương “lời hứa màu hồng” bán đấu giá 32 triệu USD

VOV.VN - Viên kim cương mang tên "lời hứa màu hồng" vừa được bán với mức giá hơn 32 triệu USD sau phiên đấu giá tại Hong Kong.

Phát hiện thêm viên kim cương tự nhiên khổng lồ 476 carat
Phát hiện thêm viên kim cương tự nhiên khổng lồ 476 carat

Viên kim cương này có trọng lượng 476 carat (1 carat = 0,2g) và được đánh giá là viên kim cương thô lớn thứ 29 thế giới từng được tìm thấy.

Phát hiện thêm viên kim cương tự nhiên khổng lồ 476 carat

Phát hiện thêm viên kim cương tự nhiên khổng lồ 476 carat

Viên kim cương này có trọng lượng 476 carat (1 carat = 0,2g) và được đánh giá là viên kim cương thô lớn thứ 29 thế giới từng được tìm thấy.

Cận cảnh 2 viên kim cương vàng có giá hơn 300 tỷ đồng
Cận cảnh 2 viên kim cương vàng có giá hơn 300 tỷ đồng

VOV.VN - Hai viên kim cương màu vàng lớn nhất thế giới nặng tổng cộng 185 carat có giá bán dự kiến từ 9 - 14 triệu USD (tương đương 317 tỷ đồng).

Cận cảnh 2 viên kim cương vàng có giá hơn 300 tỷ đồng

Cận cảnh 2 viên kim cương vàng có giá hơn 300 tỷ đồng

VOV.VN - Hai viên kim cương màu vàng lớn nhất thế giới nặng tổng cộng 185 carat có giá bán dự kiến từ 9 - 14 triệu USD (tương đương 317 tỷ đồng).