Cần coi trọng chất hơn lượng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần coi trọng chất lượng hơn số lượng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Các Bộ ngành địa phương phải đề cao chất lượng cổ phần hoá là Nhà nước có lợi nhiều nhất, nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN sau cổ phần hoá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, diễn ra sáng 25/7 tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đối với việc chậm thực hiện kế hoạch cổ phần hoá đã được Thủ tướng phê duyệt, vướng mắc lớn nhất là xác định, phê duyệt đất đai của DNNN cổ phần hoá.

Bên cạnh đó là các nguyên nhân số lượng DNNN thực hiện kiểm toán (để bảo đảm số liệu trung thực, khách quan) trước khi cổ phần hoá tăng mạnh; nhiều DNNN có quy mô lớn thực hiện cổ phần hoá. Ngoài ra, việc chậm cổ phần hoá, bán vốn theo kế hoạch là do các hướng dẫn chưa được các bộ ban hành đầy đủ, thị trường chứng khoán giảm mạnh trong vài tháng qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Ban chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tình hình, kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm để trình Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan để đôn đốc, giám sát; các Bộ rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật, thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ về cổ phần hoá, bán vốn.

Ngoài ra, Thường trực Ban chỉ đạo cần phối hợp với các bộ tổng hợp, rà soát, điều chỉnh kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn để “định vị” kế hoạch bổ sung, làm căn cứ đánh giá kế hoạch thực hiện từ nay tới cuối năm, trên tinh thần là không chạy theo tiến độ, lấy thực chất là chính, tránh chuyện dồn ép mà không đạt hiệu quả tối đa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Chúng ta không thể hi sinh chất lượng đổi lấy tiến độ, cuối cùng vẫn là lợi ích thu được từ công tác cổ phần hóa và sau khi cổ phần hóa công tác quản trị của doanh nghiệp tiến triển ra sao và hoạt động hiệu quả. Đặc biệt chú ý công tác thống kê rà soát phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp, cần tập trung vào các doanh nghiệp lớn và số lượng các doanh nghiệp phải được Kiểm toán nhà nước thẩm định lại giá trị doanh nghiệp".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính công khai các DNNN đã cổ phần hoá mà không niêm yết trên thị trường chứng khoán đúng thời hạn; sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục bàn giao Tập đoàn, Tổng công ty về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 DNNN (bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017), tổng giá trị doanh nghiệp là hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là hơn 23.000 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của 19 doanh nghiệp này là hơn 22.000 tỷ đồng. Đã IPO và bán cho cổ đông chiến lược 16 doanh nghiệp, thu về hơn 22.400 tỷ đồng.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đã thoái vốn tại 42 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 1.813 tỷ đồng, thu về 5.598 tỷ đồng (gấp 3,08 lần giá trị sổ sách).

Như vậy, tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 28.000 tỷ đồng, trong đó thu từ cổ phần hóa 22.457,29 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 5.598 tỷ đồng; lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng: 198.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần
Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

VOV.VN - Thủ tướng vừa ra quyết định duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, với giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

VOV.VN - Thủ tướng vừa ra quyết định duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, với giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.

“Chủ nghĩa thành tích” khiến cổ phần hoá DNNN chưa đạt hiệu quả
“Chủ nghĩa thành tích” khiến cổ phần hoá DNNN chưa đạt hiệu quả

VOV.VN - “Chủ nghĩa thành tích” vẫn đang tồn tại phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc cổ phần hóa DNNN không đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.

“Chủ nghĩa thành tích” khiến cổ phần hoá DNNN chưa đạt hiệu quả

“Chủ nghĩa thành tích” khiến cổ phần hoá DNNN chưa đạt hiệu quả

VOV.VN - “Chủ nghĩa thành tích” vẫn đang tồn tại phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc cổ phần hóa DNNN không đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Cần xem lại cổ phần hoá 2 doanh nghiệp ở Bộ GTVT
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Cần xem lại cổ phần hoá 2 doanh nghiệp ở Bộ GTVT

VOV.VN -Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại việc cổ phân hoá 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Cần xem lại cổ phần hoá 2 doanh nghiệp ở Bộ GTVT

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Cần xem lại cổ phần hoá 2 doanh nghiệp ở Bộ GTVT

VOV.VN -Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại việc cổ phân hoá 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Cổ phần hóa DNNN là một chủ trương tốt để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều kẽ hở dễ bị trục lợi, gây thất thoát vốn nhà nước.

Trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Cổ phần hóa DNNN là một chủ trương tốt để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều kẽ hở dễ bị trục lợi, gây thất thoát vốn nhà nước.

Cổ phần hóa DNNN: Phải minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường
Cổ phần hóa DNNN: Phải minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường

VOV.VN - Để khắc phục tình trạng trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa, các chuyên gia cho rằng, cần phải đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường.

Cổ phần hóa DNNN: Phải minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường

Cổ phần hóa DNNN: Phải minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường

VOV.VN - Để khắc phục tình trạng trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa, các chuyên gia cho rằng, cần phải đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng nguyên tắc thị trường.

Năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp
Năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp, đến nay mới cổ phần hóa được 19 doanh nghiệp.

Năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp

Năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp, đến nay mới cổ phần hóa được 19 doanh nghiệp.