Cần cuộc “đại phẫu thuật” để minh bạch giá điện, xăng dầu

VOV.VN -Theo chuyên gia, tăng giá xăng, điện muốn có sự đồng thuận của người dân, cần minh bạch giá cả.

Cú đúp tăng giá xăng 1.600 đồng/lít và điện tăng 7,5% đang làm nóng dư luận với những phản ứng đa chiều. Phát biểu trong cuộc tọa đàm trực tuyến đang diễn ra trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chiều nay, với chủ đề “Kiên trì điều hành giá theo thị trường - Nhìn từ giá xăng và giá điện”, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, cần một cuộc đại phẫu thuật để minh bạch giá xăng, điện mỗi khi tăng, giảm để người dân có thể đồng thuận.  

Cần đại phẫu giá xăng, điện

Lý giải đề xuất này, ông Ngô Trí Long cho rằng: Từ 2007 đến nay, nước ta đã tăng giá điện nhiều lần, đặc biệt lần này tăng biên độ lớn nhất so với 4 lần trước đó. Thực tế, người tiêu dùng không phải không chia sẻ khó khăn với ngành điện mà là chưa thấy sự minh bạch về giá cả nên chưa đồng thuận.


Tăng giá điện tác động mạnh đến sản xuất, tiêu dùng (Ảnh minh họa: KT)
Theo ông Long, đây chính là bất cập lớn nhất. Cho nên, muốn có sự đồng thuận của người dân, cần có minh bạch giá cả. Để minh bạch giá xăng, điện và có được sự đồng thuận từ người dân mỗi khi điều chỉnh giá, “cần cuộc đại phẫu thuật về giá do cơ quan chức năng chuyên môn, chuyên gia độc lập thực hiện. Còn hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước nói về minh bạch giá điện, xăng vẫn chưa thực sự đứng ở vị thế trung gian”.

Ông Long còn chỉ ra rằng, qua kết quả kiểm toán đã công bố đợt tháng 7/2014 cho thấy, ngành điện làm ăn không hiệu quả khi đầu tư ngoài ngành, năng suất lao động kém... Các khoản lỗ này do chủ quan điều hành tạo ra, tức là  do quản trị kém. Nhưng lỗ đó đã tính vào giá điện và đổ cả lên đầu người tiêu dùng gánh.

Muốn giảm tác động tiêu cực, hãy giảm tiêu hao

Dư luận và giới chuyên gia lo ngại việc tăng giá điện được lý giải là do tăng giá nhiên liệu đầu vào, bù chênh lệch lãi suất, tỷ giá.... nhưng còn có chi phí khác như tổn hao điện năng, năng suất lao động thấp cũng tính vào giá thành... Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, tăng giá điện lần này ở mức 7,5% là mức thấp nhất trong các kịch bản đưa ra và đã tính đến các tác động về tăng trưởng GDP, CPI... và mức này là phù hợp.

Còn ý kiến rằng, cùng lúc tăng giá điện, xăng có thể tác động đến giá nhiều hàng hóa thiết yếu khác, đặc biệt là chi phí đầu vào sản xuất, ông Tuấn lý giải: Giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, bám sát tín hiệu xăng dầu thế giới. Cho nên, việc điều chỉnh tăng giảm theo thị trường. Đợt này, tăng cả điện và xăng cùng thời điểm chỉ là ngẫu nhiên theo tín hiệu thị trường, nhưng đã có tính toán kỹ rồi.

Cho nên, muốn giảm tác động tiêu cực từ tăng giá  xăng, điện, ông Tuấn đề nghị: Các doanh nghiệp sản xuất cần điều chỉnh công nghệ sản xuất, tiết giảm tiêu hao nhiên nhiệu để giảm tác động của giá xăng dầu. Đặc biệt, cần công khai niêm yết giá, và cơ quan quản lý kiểm soát chặt chi phí đầu vào sản xuất để xử lý nghiêm hành vi tăng giá sản phẩm, dịch vụ bất hợp lý.

Giá xăng lẽ ra phải tăng tới 3.500 đồng/lít

Từ góc độ nhà quản lý thị trường, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phân tích: Theo cơ chế thị trường, giá phản ánh đầy đủ các chi phí cấu thành và bám sát giá thế giới. Quy định về điều chỉnh giá xăng đã quy định rất rõ trong Nghị định 83.

Liên quan đến đợt điều chỉnh giá xăng lần này, ông Quyền cho biết, nếu theo thị trường thế giới, giá xăng phải tăng nhiều hơn, tới 3.500 đồng/lít, nhưng do nước ta có sử dụng Quỹ bình ổn nên chỉ tăng ít hơn, ở mức 1.600 đồng/lit như vừa qua.

Hơn nữa, thời gian qua, giá xăng đã điều chỉnh giảm giá 14/15 lần điều chỉnh giá gần đây. Các đợt điều chỉnh này đã có lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng, có lợi cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc tăng giá xăng, điện liên quan đến chi phí đầu vào sản xuất, tiêu dùng nên sẽ tác động tới giá cả đầu ra, rộng hơn là tác động đến CPI toàn quốc. Do đó, Chính phủ cho điều chỉnh giá là theo tín hiệu của thị trường, theo nguyên tắc thị trường nhưng đảm bảo có lợi nhất cho người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ
Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

VOV.VN -Tuy nhiên, theo EVN, mức lãi này chỉ xử lý được trên 926 tỉ đồng trong khoản lỗ tỉ giá 8.800 tỷ đồng còn “treo” chưa tính vào giá điện.

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

VOV.VN -Tuy nhiên, theo EVN, mức lãi này chỉ xử lý được trên 926 tỉ đồng trong khoản lỗ tỉ giá 8.800 tỷ đồng còn “treo” chưa tính vào giá điện.

Cú đúp tăng giá xăng, điện: Lại lo giá cả “té nước theo mưa”
Cú đúp tăng giá xăng, điện: Lại lo giá cả “té nước theo mưa”

VOV.VN -Xăng dầu và điện là hai mặt hàng thiết yếu của đời sống và sản xuất, kinh doanh đều tăng, dự báo sẽ tác động làm giá cả hàng hóa khác leo thang.

Cú đúp tăng giá xăng, điện: Lại lo giá cả “té nước theo mưa”

Cú đúp tăng giá xăng, điện: Lại lo giá cả “té nước theo mưa”

VOV.VN -Xăng dầu và điện là hai mặt hàng thiết yếu của đời sống và sản xuất, kinh doanh đều tăng, dự báo sẽ tác động làm giá cả hàng hóa khác leo thang.

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh
Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

VOV.VN - Hiện tại, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế rất yếu, nên nếu tăng giá xăng dầu làm cho chi phí sản xuất tăng lên, làm giá thành tăng…

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

VOV.VN - Hiện tại, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế rất yếu, nên nếu tăng giá xăng dầu làm cho chi phí sản xuất tăng lên, làm giá thành tăng…

Tăng giá xăng, điện: Doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng thêm khó
Tăng giá xăng, điện: Doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng thêm khó

VOV.VN -Phản ứng từ doanh nghiệp, người dân đều cho thấy, khi giá xăng và điện tăng càng gây thêm khó khăn cho họ.

Tăng giá xăng, điện: Doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng thêm khó

Tăng giá xăng, điện: Doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng thêm khó

VOV.VN -Phản ứng từ doanh nghiệp, người dân đều cho thấy, khi giá xăng và điện tăng càng gây thêm khó khăn cho họ.

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3
Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5% từ ngày 16/3 này. 

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5% từ ngày 16/3 này. 

Vì sao EVN không minh bạch giá điện?
Vì sao EVN không minh bạch giá điện?

Bản thân EVN cũng muốn minh bạch giá điện nhưng do giá điện có đặc thù riêng, sản xuất và tiêu thụ đồng thời, số lượng hộ tiêu thụ lớn... ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết. 

Vì sao EVN không minh bạch giá điện?

Vì sao EVN không minh bạch giá điện?

Bản thân EVN cũng muốn minh bạch giá điện nhưng do giá điện có đặc thù riêng, sản xuất và tiêu thụ đồng thời, số lượng hộ tiêu thụ lớn... ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết. 

“Tính cả thuế môi trường, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước”
“Tính cả thuế môi trường, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước”

Theo Bộ Tài chính nếu tính thêm cả thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (2.000 đồng/lít), giá vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực từ 918-5.290 đồng/lít.

“Tính cả thuế môi trường, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước”

“Tính cả thuế môi trường, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước”

Theo Bộ Tài chính nếu tính thêm cả thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (2.000 đồng/lít), giá vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực từ 918-5.290 đồng/lít.

Tăng thuế bảo vệ môi trường có làm tăng giá xăng dầu trong nước?
Tăng thuế bảo vệ môi trường có làm tăng giá xăng dầu trong nước?

VOV.VN -Nếu cộng thêm cả thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng thêm thì giá xăng Ron 92 của Việt Nam vẫn thấp hơn giá xăng số nước trong khu vực.

Tăng thuế bảo vệ môi trường có làm tăng giá xăng dầu trong nước?

Tăng thuế bảo vệ môi trường có làm tăng giá xăng dầu trong nước?

VOV.VN -Nếu cộng thêm cả thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng thêm thì giá xăng Ron 92 của Việt Nam vẫn thấp hơn giá xăng số nước trong khu vực.

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)
Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

VOV.VN -Từ 16/3, giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt từ 1.484 đến 2.587 đồng/kWh; điện kinh doanh dao động từ 1.185 đến 3.991 đồng/kWh.

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

VOV.VN -Từ 16/3, giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt từ 1.484 đến 2.587 đồng/kWh; điện kinh doanh dao động từ 1.185 đến 3.991 đồng/kWh.

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng
Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Việc tăng giá điện đảm bảo EVN không bị lỗ và vẫn đảm bảo khả năng đạt tăng trưởng GDP 6,2%, kiểm soát lạm phát trong khoảng 5%.

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Việc tăng giá điện đảm bảo EVN không bị lỗ và vẫn đảm bảo khả năng đạt tăng trưởng GDP 6,2%, kiểm soát lạm phát trong khoảng 5%.

Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh
Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

VOV.VN - Từ 16/3 tới, giá bán điện bình quân tăng 7,5%.

Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

VOV.VN - Từ 16/3 tới, giá bán điện bình quân tăng 7,5%.