Cần Nhà nước hỗ trợ để doanh nghiệp bán lẻ đủ sức cạnh tranh

VOV.VN -Cả doanh nghiệp sản xuất lẫn doanh nghiệp phân phối trong nước đang rất cần chính sách thông thoáng, hỗ trợ cụ thể từ Nhà nước...

Tại hội thảo về những vấn đề của thị trường bán lẻ vừa diễn ra tại TP HCM, các chuyên gia kinh tế nhận định, thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở vào cuối thời kỳ “Chín muồi”, tức là số siêu thị ngày càng gia tăng và các cửa hàng nhỏ lẻ dần giảm xuống. Cả nước hiện có hơn 8.500 chợ, trên một triệu cửa hàng quy mô nhỏ và mới chỉ có 724 siêu thị, 132 trung tâm thương mại, 400 cửa hàng tiện ích.


Tiềm năng phát triển mở rộng thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp là rất lớn (Ảnh minh họa: KT)

Như vậy, tiềm năng phát triển mở rộng thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp là rất lớn, cả ở địa bàn nông thôn lẫn thành thị, bằng các hình thức bán lẻ hiện đại. Vấn đề là các doanh nghiệp trong nước vì nhiều lý do như: thiếu vốn, thiếu chiến lược kinh doanh dài hơi, thiếu những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước…nên khó cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài ngay tại thị trường bán lẻ trong nước.

Sắp tới,  ngành bán lẻ Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi ngày 11/1/2015, Việt Nam chính thức cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài và khu vực kinh tế chung ASEAN chính thức có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng hàng hóa, tài nguyên, vốn, nhân lực đi chuyển tự do và thuận lợi trong khu vực, 10 ngàn loại hàng hóa từ các nước thành viên sẽ được loại bỏ hoàn toàn thuế quan.

Từ thực tế này, cả doanh nghiệp sản xuất lẫn doanh nghiệp phân phối trong nước đang rất cần những chính sách thông thoáng, hỗ trợ cụ thể từ phía nhà nước để phát triển sản xuất, hàng hóa cạnh tranh được với hàng ngoại và được tiêu thụ tốt ngay trong nội địa.

Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, áp lực cạnh tranh không chỉ đối với bán lẻ mà đối với tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vấn đề là phải làm cho doanh nghiệp Việt mạnh lên. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung mạnh lên thì doanh nghiệp bán lẻ cũng mạnh lên. Nếu coi kinh doanh như là chiến trường, doanh nghiệp là chiến sỹ, thì nhà nước là hậu phương. Hậu phương có vai trò rất quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá
Gần 2.000 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

VOV.VN -  Từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trong đó có Metro.

Gần 2.000 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Gần 2.000 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

VOV.VN -  Từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trong đó có Metro.

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội
Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Hiện có trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ quan BHXH chỉ quản lý được gần 150.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Hiện có trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ quan BHXH chỉ quản lý được gần 150.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc
Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của thành phố đều có công nghệ lạc hậu và ở mức trung bình.

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của thành phố đều có công nghệ lạc hậu và ở mức trung bình.

Doanh nghiệp Nông-Lâm-Thủy sản đóng góp 12% GDP
Doanh nghiệp Nông-Lâm-Thủy sản đóng góp 12% GDP

VOV.VN - Việc khuyến khích đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp trong hợp tác công tư về nông nghiệp kết quả còn thấp.

Doanh nghiệp Nông-Lâm-Thủy sản đóng góp 12% GDP

Doanh nghiệp Nông-Lâm-Thủy sản đóng góp 12% GDP

VOV.VN - Việc khuyến khích đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp trong hợp tác công tư về nông nghiệp kết quả còn thấp.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng ép doanh nghiệp đưa tiền mới cho thi công
Thanh Hóa: Bắt đối tượng ép doanh nghiệp đưa tiền mới cho thi công

VOV.VN -Nhóm đối tượng đã đe dọa, đánh đập công nhân của một công ty, đòi đưa tiền mới cho thi công tiếp.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng ép doanh nghiệp đưa tiền mới cho thi công

Thanh Hóa: Bắt đối tượng ép doanh nghiệp đưa tiền mới cho thi công

VOV.VN -Nhóm đối tượng đã đe dọa, đánh đập công nhân của một công ty, đòi đưa tiền mới cho thi công tiếp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc giới chức và doanh nghiệp Bỉ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc giới chức và doanh nghiệp Bỉ

VOV.VN - Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ giới chức Bỉ và đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc giới chức và doanh nghiệp Bỉ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc giới chức và doanh nghiệp Bỉ

VOV.VN - Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ giới chức Bỉ và đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam.