Cần Thơ phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái xuất khẩu

VOV.VN - Cần Thơ sẽ phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái rộng 700 ha tại huyện Phong Điền, nhằm phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thành phố Cần Thơ sẽ phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái với diện tích khoảng 700 ha tại huyện Phong Điền, nhằm phục vụ nhu cầu thị trường và xuất khẩu của thành phố trong những năm tới.

Dâu Hạ Chậu một trong những loại trái cây nổi tiếng tại huyện Phong Điền.

Theo đó, khu vực được chọn là xã Nhơn Nghĩa với diện tích 700 ha, trong đó có gần 500 ha là vườn tạp cần phải cải tạo. Trên diện tích này, người dân đang trồng nhiều loại cây ăn trái như: dâu, nhãn, xoài, vú sữa và sầu riêng. Khi được quy hoạch thành vùng chuyên canh, sẽ có từ 1 – 2 loại cây được chọn làm chủ lực.

Hiện tại, nông dân xã Nhơn Nghĩa đang chuyển sang trồng nhãn Ido và có thể được chọn để trồng chuyên canh trong mô hình. Hai loại cây cũng được đề xuất là vú sữa và sầu riêng.

Mô hình sẽ ứng dụng nông nghiệp 4.0 để sản xuất ra sản phẩm hữu cơ theo yêu cầu của thị trường thế giới.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Việc xây dựng vùng chuyên canh là để sản xuất trái cây với số lượng lớn, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường, với mục tiêu là tăng nhu nhập, cải thiện đời sống cho người dân một cách bền vững.

Theo đó, mô hình sẽ ứng dụng nông nghiệp 4.0 để sản xuất ra sản phẩm hữu cơ theo yêu cầu của thị trường thế giới. Ngoài ra, cây vú sữa tại đây cũng đã có hướng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Thành phố sẽ xác định giống chủ lực mang tính bền vững, tránh tình trạng người dân trồng tự phát, không theo định hướng dẫn đến thiệt hại kinh tế, ông Đào Anh Dũng cho hay.

Vùng chuyên canh cây ăn trái với diện tích 700 ha sẽ giúp người dân ổn định đầu ra và phát triển nông nghiệp một cách bền vững.

Cây ăn trái của thành phố tập trung nhiều nhất là ở vùng Phong Điền, cho nên tập trung cho sản xuất và tiêu thụ được khá hơn và tốt hơn so với nơi khác sản xuất riêng lẻ.

 Trong thời gian tới, thành phố tập trung sản xuất theo những vùng chuyên canh, đặc biệt là tìm các doanh nghiệp có mạng lưới tiêu thụ, để từ đó tổ chức tiêu thụ ổn định cho cây ăn trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Tây Nam Bộ - ĐBSCL khơi nguồn lực để thành vùng đồng bằng trù phú
Vùng Tây Nam Bộ - ĐBSCL khơi nguồn lực để thành vùng đồng bằng trù phú

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo khi dự tổng kết 15 năm hoạt động Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Vùng Tây Nam Bộ - ĐBSCL khơi nguồn lực để thành vùng đồng bằng trù phú

Vùng Tây Nam Bộ - ĐBSCL khơi nguồn lực để thành vùng đồng bằng trù phú

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo khi dự tổng kết 15 năm hoạt động Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

ĐBSCL: Liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho nông sản
ĐBSCL: Liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho nông sản

VOV.VN - Việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp tại ĐBSCL đang là hướng đi đúng đắn, giúp nông sản ổn định đầu ra, không bị thương lái ép giá.

ĐBSCL: Liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho nông sản

ĐBSCL: Liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho nông sản

VOV.VN - Việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp tại ĐBSCL đang là hướng đi đúng đắn, giúp nông sản ổn định đầu ra, không bị thương lái ép giá.

Nhộn nhịp mùa mua bán rơm tại ĐBSCL
Nhộn nhịp mùa mua bán rơm tại ĐBSCL

VOV.VN - Thời gian gần đây, rơm được thương lái tìm đến tận nơi thu mua và vận chuyển theo đơn đặt hàng đi khắp các tỉnh thành vùng ĐBSCL.

Nhộn nhịp mùa mua bán rơm tại ĐBSCL

Nhộn nhịp mùa mua bán rơm tại ĐBSCL

VOV.VN - Thời gian gần đây, rơm được thương lái tìm đến tận nơi thu mua và vận chuyển theo đơn đặt hàng đi khắp các tỉnh thành vùng ĐBSCL.

Ngành tôm ĐBSCL: Còn nhiều “lỗ hổng” cần phải lấp
Ngành tôm ĐBSCL: Còn nhiều “lỗ hổng” cần phải lấp

VOV.VN - Để đưa con tôm tiến bước đạt 10 tỷ USD vào năm 2025, Thủ tướng cho rằng, ngành tôm ĐBSCL còn nhiều lỗ hổng cần phải lấp.

Ngành tôm ĐBSCL: Còn nhiều “lỗ hổng” cần phải lấp

Ngành tôm ĐBSCL: Còn nhiều “lỗ hổng” cần phải lấp

VOV.VN - Để đưa con tôm tiến bước đạt 10 tỷ USD vào năm 2025, Thủ tướng cho rằng, ngành tôm ĐBSCL còn nhiều lỗ hổng cần phải lấp.

Phát triển bền vững ĐBSCL ưu tiên thủy sản, cây ăn trái và lúa
Phát triển bền vững ĐBSCL ưu tiên thủy sản, cây ăn trái và lúa

VOV.VN - Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp ĐBSCL theo hướng liên kết vùng, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn.

Phát triển bền vững ĐBSCL ưu tiên thủy sản, cây ăn trái và lúa

Phát triển bền vững ĐBSCL ưu tiên thủy sản, cây ăn trái và lúa

VOV.VN - Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp ĐBSCL theo hướng liên kết vùng, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn.