Cảng hàng không Pleiku khai thác trở lại từ ngày 1/9

VOV.VN - Cảng hàng không Pleiku sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 00h01’ ngày 1/9 sau khi hoàn thành dự án nâng cấp sửa chữa.

Theo Quyết định của Bộ GTVT, từ 00h01’ (Giờ địa phương) ngày 1/9/2015, Cảng hàng không Pleiku sẽ chính thức được mở cửa hoạt động trở lại. Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam công bố trên hệ thống thông tin hàng không, đồng thời chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khai thác Cảng hàng không Pleiku theo quy định.

 

Đường cất hạ cánh sau khi nâng cấp Cảng hàng không Pleiku. (Ảnh: ACV)
Việc thực hiện dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay và cải tạo và mở rộng nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Pleiku được khởi công từ cuối tháng 9/2014 nhằm đảm bảo khai thác các loại máy bay A320/321, Boeing 737 và tương đương. Đồng thời nâng cao công suất, chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, đảm bảo khai thác đồng bộ cơ sở hạ tầng Cảng hàng không Pleiku.

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku là một trong những dự án trọng điểm của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của hành khách, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku
Hoàn thành dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku

VOV.VN - Đơn vị thi công đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng của dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku để đưa vào khai thác từ đầu tháng 9 tới.

Hoàn thành dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku

Hoàn thành dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku

VOV.VN - Đơn vị thi công đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng của dự án nâng cấp Cảng hàng không Pleiku để đưa vào khai thác từ đầu tháng 9 tới.

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể lên 855,57 ha
Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể lên 855,57 ha

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh công suất đạt 20 triệu khách và 200.000 tấn hàng hóa/năm với 41 vị trí đỗ máy bay.

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể lên 855,57 ha

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể lên 855,57 ha

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh công suất đạt 20 triệu khách và 200.000 tấn hàng hóa/năm với 41 vị trí đỗ máy bay.

Tổng Công ty Cảng hàng không làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành
Tổng Công ty Cảng hàng không làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng Công ty Cảng hàng không làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ chỗ đỗ cho 7 máy bay
Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ chỗ đỗ cho 7 máy bay

VOV.VN - Sau khi hoàn thành mở rộng sân đỗ, cảng hàng không Phù Cát hoàn thành có thể đáp ứng 7 vị trí đỗ tàu bay A320/321 và tương đương.

Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ chỗ đỗ cho 7 máy bay

Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ chỗ đỗ cho 7 máy bay

VOV.VN - Sau khi hoàn thành mở rộng sân đỗ, cảng hàng không Phù Cát hoàn thành có thể đáp ứng 7 vị trí đỗ tàu bay A320/321 và tương đương.