Cảng Hàng không Rạch Giá hoạt động trở lại

VOV.VN - Sau 2 tháng sửa chữa, Cảng Hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã hoạt động trở lại từ ngày 16/12.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ 00h01’ ngày hôm nay (16/12), đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không Rạch Giá tiếp tục được đưa vào khai thác.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không các nội dung nêu trên theo quy định hiện hành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm cập nhật nội dung nêu trên vào các tài liệu khai thác có liên quan của Cảng hàng không Rạch Giá.


Cảng Hàng không Rạch Giá (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, Cảng Hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tạm thời phải đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh từ ngày 15/10. Dự án sửa chữa đường hạ cất cánh Cảng Hàng không Rạch Giá là công trình giao thông cấp I, dự án nhóm C, mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ nguồn vốn sửa chữa lớn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Được biết, trong thời gian tạm ngưng hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã sửa chữa đường cất hạ cánh sân bay Rạch Giá từ 1.500 mét lên 1.900 mét, đường lăn, sân đỗ đảm bảo sức chịu tải để khai thác an toàn máy bay ATR72 và tương đương, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, phục vụ tốt nhu cầu đi lại ngày càng cao của hành khách đến khu vực ĐBSCL.

Hiện sân bay Rạch Giá đang tiếp nhận các đường bay từ TP HCM đến Rạch Giá và ngược lại; các chuyến bay từ  Phú Quốc đến Rạch Giá và ngược lại. Ngoài ra, sân bay Rạch Giá còn phục vụ các chuyến bay thuê chuyến của Công ty bay Dịch vụ Vasco, cũng như phục vụ cho các chuyến bay chuyên cơ, quân sự, máy bay tư nhân…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ
Sân bay Nội Bài nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

 Với năng lực phục vụ 9 triệu hành khách, nhưng những năm gần đây, sân bay quốc tế Nội Bài đang phải đáp ứng nhu cầu của khoảng 14 triệu khách/năm.

Sân bay Nội Bài nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

Sân bay Nội Bài nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

 Với năng lực phục vụ 9 triệu hành khách, nhưng những năm gần đây, sân bay quốc tế Nội Bài đang phải đáp ứng nhu cầu của khoảng 14 triệu khách/năm.

Sân bay Pleiku dừng các chuyến bay đêm trong tháng 12
Sân bay Pleiku dừng các chuyến bay đêm trong tháng 12

VOV.VN - Mọi chuyến bay ban đêm sẽ chuyển sang ban ngày trong thời gian nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường.

Sân bay Pleiku dừng các chuyến bay đêm trong tháng 12

Sân bay Pleiku dừng các chuyến bay đêm trong tháng 12

VOV.VN - Mọi chuyến bay ban đêm sẽ chuyển sang ban ngày trong thời gian nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường.

Jetstar Pacific tạm ngừng khai thác 2 đường bay
Jetstar Pacific tạm ngừng khai thác 2 đường bay

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa tạm ngừng khai thác các đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng từ ngày 1/11/2011 và TP HCM - Huế từ 15/11/2011.

Jetstar Pacific tạm ngừng khai thác 2 đường bay

Jetstar Pacific tạm ngừng khai thác 2 đường bay

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa tạm ngừng khai thác các đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng từ ngày 1/11/2011 và TP HCM - Huế từ 15/11/2011.

Sân bay Phan Thiết dự kiến hoạt động vào năm 2018
Sân bay Phan Thiết dự kiến hoạt động vào năm 2018

VOV.VN - Đây sẽ là mô hình sân bay dân dụng kết hợp với quân sự có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Sân bay Phan Thiết dự kiến hoạt động vào năm 2018

Sân bay Phan Thiết dự kiến hoạt động vào năm 2018

VOV.VN - Đây sẽ là mô hình sân bay dân dụng kết hợp với quân sự có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức BOT.