Cảnh báo chiêu trò về nông thôn bán hàng kiểu “tặng 5, bán 1” ở Cà Mau

VOV.VN - Vùng nông thôn bình yên ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau vừa xôn xao trước sự vụ một nhóm người về địa phương bán hàng theo kiểu “tặng 5, bán 1”. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người mới vỡ lẽ họ đã bị thiệt trước kiểu “nói bán nhưng lại tặng”, “kêu bán rồi lại cho” của nhóm người này.

Bán như cho

Vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua, một nhóm người tự xưng từ Công ty M.K (ở TP Cà Mau) về ấp Tấn Lộc Đông (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bán một số thiết bị dân dụng. Ban đầu, họ đưa cho một số người dân “giấy mời” để tập hợp bà con đến tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm. Mời được 5 người được tặng 1 bình đựng nước, 10 người tặng bộ tách trà.

Những phụ nữ ở vùng quê chuyên nghề nuôi tôm được cho không những món đồ cần thiết nên nhanh chóng tập hợp người quen, người thân tham gia. Không chỉ vậy, trong chương trình người tham gia còn được tặng những món quà giá trị hơn nhiều nhưng bằng hình thức khác.

Bà Lâm Thị Mỹ Linh, người cho rằng bị nhóm người vừa nêu lừa gạt chia sẻ: “Đầu tiên phát giấy để thư mời tham gia sẽ được tặng đồ. Bà con nghe được tặng đồ thì ham. Đầu tiên nói đồ ở đây sẽ được tặng cho người dân hết. Cái bóng đèn bán 200.000 đồng, mình mua thì lấy. Sau đó, người bán gom tiền hết nhưng đưa lại cho mỗi người 1 cái thẻ. Sau đó, gom hết thẻ lại trả tiền cho bà con, nói là bà con mua bóng đèn thì được tặng lại tiền điện 200.000 đồng”.

Chẳng mấy chốc nơi tổ chức chương trình nhộn nhịp lạ thường. Theo lời người dân, 10 món đồ nhóm người của Công ty mang về làm chương trình rất thông dụng, như: Bóng đèn điện, nồi đất, bộ son môi, cà men, bộ tách trà, chảo, bếp gas, quạt... Ngoài những món tặng cho người hoàn thành nhiệm vụ “mời khách”. Tất cả những món còn lại đều được nói là bán nhưng đa số là “tặng, cho không”.

Mỗi lần bán 1 món hàng, nhóm người này phát cho người mua một cái thẻ. Nồi đất để kho cá được bán với giá 50.000 đồng nhưng “quý bà con, thu lại phiếu tặng lại bà con 50.000 đồng” nó cũng giống như kiểu bán bóng đèn. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó, có 1 cái chảo được bán thật với giá 300.000 đồng vào cuối buổi sáng trước khi chương trình khép lại kèm lời có cánh: “chiều bà con nhớ mang theo dây để liềng đồ được tặng mang về”.

“Tuyệt chiêu” khó đỡ

Chương trình buổi chiều vẫn diễn ra và đương nhiên người đến tham gia sẽ đông hơn. Tiếp tục với kiểu “bán như cho” những món đồ lần lượt về tay bà con. Đến cái quạt được bán giá 500.000 đồng. Thẻ vẫn được phát cho người mua nhưng kèm theo câu hỏi “Bà con ai thấy đắt muốn trả lại cứ trả”. Trong số nhiều người mua, cũng có vài người trả lại. Tuy nhiên, nhóm người của Công ty đã biến những người trả lại thành người chịu thiệt. Vì ngay sau đó, thẻ phát ra được thu lại và 500.000 đồng được trả về tay những người mua quạt. Những tiếng cười sung sướng của người được cho không cái quạt đã át hẳn sự tiếc nuối của người lỡ trả lại.

Tiếp theo, món hàng nhóm người này bán là cái bếp gas, giá 1,8 triệu đồng nhưng khuyến mãi chỉ còn 1,5 triệu đồng. Đương nhiên, sẽ có nhiều người mua. Câu nói “có ai muốn trả lại không” được lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, ai cũng sợ bị mất phần như cái quạt nên không trả lại và... Chương trình kết thúc. Nhóm người của công ty thu dọn đồ về, còn vụ việc được báo ngay đến cơ quan chức năng.

Không chỉ người dân ấp Tấn Lộc Đông mà các ấp lân cận, thậm chí xã lân cận cũng về tham gia chương trình bán hàng của nhóm người này. Sau đó, bà con có cùng suy nghĩ: “đã bị lừa vì tất cả những món đồ được tặng và mua không giá trị bằng số tiền đã bỏ ra”.

“Lúc đó thấy giới thiệu cô bác đông, rồi xúm vào mua. Đàn bà mà, cái này nó cho, cái kia nó tặng nên mình cũng tham. Đúng ra mình bị lầm, cái chảo nhà tôi mua có 150.000 đồng, còn cái lò gas như vậy đang dùng trong nhà 700.000 đồng. Nhưng trong lúc đó ham quá, mình mua là mình bị lừa, không biết sao lúc đó lại mua như vậy”, bà Trần Thị Lệ, người đã mua 1 chảo, 1 bếp gas với giá 1,8 triệu đồng nói.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Xuân Duy, Trưởng Công an xã Ngọc Chánh xác nhận vụ việc và cho biết, bước đầu có thể xác định, hàng hóa nhóm người này mang về bán không rõ nguồn gốc: “Sau khi tiếp nhận tin, chúng tôi báo lên cấp trên. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã xuống thụ lý. Bước đầu xác định, có nhóm người xuống bán một số sản phẩm. Trong đó, có bếp gas, chảo. Kiểm tra ban đầu thì một số sản phẩm không đúng quy định pháp luật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc, những chiêu trò bán hàng của nhóm người nêu trên có phải lừa đảo hay không thì chưa rõ. Nhưng chắc chắn một điều, đây không phải chương trình làm từ thiện và không ai chở những món đồ về tới những vùng quê xa xôi chỉ để để tặng, cho người dân sử dụng mà không có lợi ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo giả danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp
Cảnh báo giả danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều cuộc gọi đến doanh nghiệp giả danh cán bộ thuế để mời chào, dụ dỗ ký hợp đồng tài trợ.

Cảnh báo giả danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp

Cảnh báo giả danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp

VOV.VN - Cục Thuế Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều cuộc gọi đến doanh nghiệp giả danh cán bộ thuế để mời chào, dụ dỗ ký hợp đồng tài trợ.

Giới chức ngân hàng Anh cảnh báo nhà đầu tư tiền điện tử đối mặt nguy cơ mất trắng
Giới chức ngân hàng Anh cảnh báo nhà đầu tư tiền điện tử đối mặt nguy cơ mất trắng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh ông Andrew Bailey tiếp tục cảnh báo những nhà đầu tư vào tiền điện tử nên chuẩn bị nguy cơ sẽ bị mất sạch tiền đầu tư.

Giới chức ngân hàng Anh cảnh báo nhà đầu tư tiền điện tử đối mặt nguy cơ mất trắng

Giới chức ngân hàng Anh cảnh báo nhà đầu tư tiền điện tử đối mặt nguy cơ mất trắng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh ông Andrew Bailey tiếp tục cảnh báo những nhà đầu tư vào tiền điện tử nên chuẩn bị nguy cơ sẽ bị mất sạch tiền đầu tư.

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp
Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp

VOV.VN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, không có bất kỳ đơn vị trực thuộc nào hoặc doanh nghiệp liên kết nào có tên là “Ngân hàng Điện lực Việt Nam”.

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp

Cảnh báo tình trạng giả mạo EVN kêu gọi cho vay tín chấp

VOV.VN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, không có bất kỳ đơn vị trực thuộc nào hoặc doanh nghiệp liên kết nào có tên là “Ngân hàng Điện lực Việt Nam”.