Cặp cửa khẩu Cốc Nam – Lũng Nghịu khôi phục thông quan sau 2 năm tạm dừng

VOV.VN - Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Trung Quốc) vừa có thư phúc đáp gửi Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc đồng ý khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam (Việt Nam) - Lũng Nghịu (Trung Quốc) kể từ ngày 26/9/2022. 

Ngày 21/9, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có thư gửi Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đề nghị khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Cốc Nam (Việt Nam) - Lũng Nghịu (Trung Quốc).

Sau nỗ lực chung của cả hai bên cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu đã đạt được điều kiện để khôi phục thông quan. Do đó, để cho việc thông quan được thuận lợi dễ dàng hơn, phía Trung Quốc kiến nghị bắt đầu từ ngày 26/9/2022 chính thức khôi phục thông quan cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu.

Phía Trung Quốc cho rằng, trong thời gian thông quan gần đây, Trung Quốc đã và đang đẩy nhanh công tác phối hợp với các cơ quan liên kiểm để chạy thử nghiệm hệ thống thông quan phiên bản mới của Hải quan Trung Quốc. Do đó, để sớm nâng cao lượng hàng hóa thông quan của hai bên tăng lên, phía Trung Quốc mong muốn phía Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp, tổ chức tốt nguồn hàng hóa.

Ngay sau khi nhận được thư phúc đáp của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, tỉnh Lạng Sơn đơn vị đã thông tin đến các lực lượng chức năng, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Cốc Nam chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị đảm bảo công tác thông quan hàng hóa được thuận lợi, đồng thời tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn nằm được để chủ động đưa hàng hóa về cửa khẩu làm thủ tục theo quy định.

Tính đến ngày 25/9/2022, tại 4 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam của tỉnh Lạng Sơn còn 218 xe đang có hàng hóa chờ xuất khẩu, trong đó lượng hàng hoa quả chiếm khoảng 41%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên