Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Nhờ giữ được diện tích trồng cây ăn trái an toàn, sản lượng hoa giảm do ngập lũ nên giá hoa và trái cây Tết kỳ vọng sẽ tăng cao.

Trái cây không giảm

Năm nay, lũ về sớm và cao hơn mọi năm nhưng do đã chủ động phòng chống từ trước, cho nên hầu như diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn an toàn. Vì vậy, thời điểm này các nhà vườn đang tất bật bón phân, bồi gốc, tưới nước… cho vườn cây ăn trái của mình để chuẩn bị bán Tết.

Ông Nguyễn Văn Sơn, nông dân có vườn vú sữa hơn 5.000 m2 tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, khu vực này nằm trong khu đê bao nên vườn cây ăn trái của gia đình ông không bị ngập lũ. Hiện nay, vườn vú sữa của ông đang phát triển tốt và hứa hẹn cho trái chín rộ vào đúng dịp Tết với sản lượng ước khoảng hơn 2 tấn.

Bưởi được mùa

Theo ông Sơn, năm nay, thời tiết thuận lợi nên nhiều vườn vú sữa sẽ cho trái chín vào đúng đợt Tết. Nhiều loại cây ăn trái khác trong vùng cũng đang phát triển tốt, nên nhìn chung nguồn cung trái cây Tết năm nay vẫn phong phú và đảm bảo cung ứng thị trường.

Bưởi, một loại trái cây rất được ưa chuộng chưng trong mâm ngũ quả ba ngày Tết cũng đang hứa hẹn đem lại vụ mùa bội thua cho nhà vườn trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Ông Lê Văn Năm, nông dân ở vùng chuyên canh trồng bưởi xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, vườn bưởi 6.000m2 của nhà ông hiện đang phát triển tốt với trọng lượng bình quân mỗi trái khoảng 1kg.

Với tâm trạng phấn khởi, ông Năm chỉ những trái bưởi treo lủng lẳng trên cành, khoe: “Dự kiến khoảng 20-25 tháng Chạp sẽ cắt bưởi bán Tết với sản lượng gần 2 tấn. Từ đầu năm đến nay, bưởi có giá ổn định ở mức cao nên nhiều khả năng bưởi sẽ có giá hơn 20.000 đồng/kg trong Tết này”.

Ông Phạm Thanh Hòa, nông dân trồng xoài ở xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang) chia sẻ: “Năm nay xoài cát Hòa Lộc có giá cao từ 25.000-35.000 đồng/kg, xoài thường cũng có giá 7.000-12.000 đồng/kg, nên hi vọng sẽ tiếp tục thắng lớn trong vụ Tết này”.

Tiến sĩ Lê Hữu Hải, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, cho đến thời điểm này, vùng cây ăn trái phía Nam lộ quốc lộ 1A của tỉnh không bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua nên sản lượng trái cây phục vụ thị trường Tết năm nay vẫn ổn định. Đặc biệt, một số loại trái cây được thị trường ưa chuộng như: vú sữa, đu đủ, xoài, bưởi, mận, quýt,… vẫn đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.

Hoa sẽ có giá cao

Khi nắng chiều vừa buông xuống, các cánh đồng hoa ở vùng ngoại thành của TP Mỹ Tho – khu vực trồng hoa chủ yếu của tỉnh Tiền Giang trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Hai bên đường tỉnh lộ thuộc các xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 8, phường 9, người tưới nước, người bón phân, người phun thuốc… rất tất bật.

Bà Phan Thị Thảo, xã Tân Mỹ Chánh đang cầm bình xịt thuốc cho mấy giỏ hoa Tết cho biết, năm nay gia đình bà trồng 4.000 giỏ hoa bán Tết gồm các loại thông thường như: cúc vàng hòe, cúc mâm xôi, vạn thọ,… Tuy nhiên, theo bà Thảo, những ngày qua thời tiết thay đổi thất thường, sau những ngày nắng gắt lại mưa liên tục nên hoa bị vàng, úa lá, sâu bệnh dễ phát triển.

Người trồng hoa đang nỗ lực chăm sóc cho kịp vụ hoa Tết

“Sau những đợt thời tiết biến đổi thất thường như vậy, chúng tôi phải tăng cường phun thuốc, bón phân để cây phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu thời tiết không ổn định hơn trong thời gian tới thì khả năng xử lý cho hoa nở đúng vào dịp Tết rất khó”- bà Thảo nói.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác Hoa kiểng xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) cho biết, vụ hoa Tết năm nay, Tổ hợp tác trồng 500.000 giỏ hoa các loại, với diện tích 23,5 ha trồng hoa Tết. Tại Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng phường 9, bà con cũng trồng khoảng 160.000 giỏ hoa, tương đương năm ngoái. Chủng loại hoa phong phú hơn do có một số loại hoa mới đưa vào trồng thử nghiệm.

Ông Phạm Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp:

Theo số liệu thống kê, lũ năm nay đã làm 200 ngàn giỏ hoa, 500 cây kiểng và 5,5 ha kiểng công trình bị thiệt hại 100%, với tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn chưa thống kê được hết thiệt hại do hoa kiểng bị ngập lũ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cây, dẫn đến cây chết từ từ, hoặc giảm chất lượng.

Theo ông Nhung, chất lượng hoa Tết năm nay có thể sẽ không cao do thời tiết bất lợi trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng người trồng hoa sẽ thắng lớn bởi nhiều nơi bị ngập lũ làm giảm sản lượng, giá hoa sẽ tăng cao.

Theo phòng Kinh tế TP Mỹ Tho, vụ hoa Tết năm nay, nông dân ở làng hoa ngoại thành TP Mỹ Tho trồng nhiều giống hoa mới, với 31 chủng loại hoa các loại, trong đó các giống hoa như: Cúc Mâm Xôi, Vạn Thọ, Vàng Hoè, chiếm trên 80% tổng lượng hoa.

Nhu cầu thị trường Tết rất lớn và đòi hỏi rất cao về mẫu mã, chất lượng. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất trong vụ mùa đặc biệt này không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc mà còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết. Do đó, niềm vui của người nông dân trồng cây ăn trái, hoa Tết năm nay sẽ trọn vẹn khi kết qua bao ngày tháng bỏ công chăm sóc là một mùa bội thu về năng suất, giá cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên