Cây cao su ở Lào Cai "bỏ thì thương, vương thì tội”

VOV.VN - Chương trình phát triển cây cao su tại tỉnh Lào Cai đến nay đã bước sang năm thứ 13, nhiều diện tích trồng cây cao su đã đến tuổi khai thác mủ. Vậy nhưng, diện tích cây cao su cho mủ thấp, sản lượng mủ những năm đầu khai thác chưa cao, giá mủ liên tục giảm, khiến người trồng cao su ở các địa phương băn khoăn, lo lắng.

Tình trạng này khiến cho đồng bào vùng cao lâm vào cảnh “Bỏ thì thương, vương thì tội” đối với loại cây trồng này.

Năm 2015, gia đình ông Lò A Quáng, ở thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai góp 2 héc ta đất với Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lào Cai. Theo hợp đồng với Công ty thì sau 8 năm sẽ khai thác mủ và gia đình ông được hưởng 10% sản lượng mủ. Tuy nhiên, đến nay đã hơn  8 năm, nhưng phía Công ty cũng chưa triển khai khai thác mủ; vì vậy, gia đình cũng chưa nhận được một đồng nào tiền góp đất theo thỏa thuận.

Ông Quáng cho biết: "Gia đình chưa được lĩnh nguồn kinh phí nào cả, tôi mong muốn công ty cao su nếu thuê đất không khả thi thì để gia đình xin chuyển đổi cho cây khác".

Cũng như ông Quáng, năm 2014 gia đình ông Phạm Văn Mẽ, ở thôn 2 xã Bản Vược, huyện Bát Xát góp hơn 1 héc ta đất trồng cao su. Nhìn cây phát triển xanh tốt, gia đình hy vọng sẽ có nguồn thu nhập ổn định khi đi vào khai thác mủ. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 9 năm, nhưng chờ mãi cũng không thấy Công ty về khai thác.

"Các hộ dân ở thôn 2 đây đều đồng tình góp đất cùng Công ty để trồng cao su nhưng cho đến nay cũng đã  được 9 năm rồi mà cũng chưa có nguồn thu nào cả. Bà con mong muốn làm sao công ty tạo việc làm, có lợi cho cả đôi bên" - ông Mẽ bày tỏ.

Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có gần 250 ha đất quy hoạch trồng cây cao su; trong đó, có 143 ha là người dân góp đất với Công ty, còn lại là đất dự án 661. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã cũng nhận được rất nhiều ý kiến về việc diện tích trồng cao su đã đến thời hạn khai thác nhưng chưa thấy phía Công  ty có động thái gì.

ÔngVũ Văn Thảnh, Phó Chủ tịch UBND xã BảnVược cho biết: "Dân góp đất trồng cây cao su đến nay 10 năm rồi. Tuy nhiên việc khai thác vẫn chưa có sự thông báo của đơn vị. Chúng tôi rất lo lắng sốt ruột và cũng đã nhiều lần trao đổi với làm các thủ tục, sau đó là kiểm tra các lô cao su, nếu đủ điều kiện thì  năm 2023 này sẽ khai thác để cho bà con nông dân có sản phẩm". 

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 1.900 ha cây cao su. Mặc dù diện tích cây cao su đến tuổi khai thác chiếm tỷ lệ tương đối lớn, nhưng sản lượng khai thác mủ đến nay vẫn rất “khiêm tốn”.

Thực tế, việc thay thế một loại cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn là việc làm cần thiết để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Tuy nhiên, trước những thắc mắc của người dân trong câu chuyện trồng cao su tại Lào Cai, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là phía Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lào Cai cần sớm có câu trả lời dứt khoát về tương lai của loại cây trồng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 gian hàng nhựa và cao su sắp tham gia triển lãm tại Hà Nội
Hơn 100 gian hàng nhựa và cao su sắp tham gia triển lãm tại Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm Plastics & Rubber Vietnam 2023 là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp có thể tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất đến từ nhiều công ty hàng đầu trên thế giới; kết nối, xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh và cập nhật các xu hướng, kiến thức ngành thiết thực.

Hơn 100 gian hàng nhựa và cao su sắp tham gia triển lãm tại Hà Nội

Hơn 100 gian hàng nhựa và cao su sắp tham gia triển lãm tại Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm Plastics & Rubber Vietnam 2023 là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp có thể tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất đến từ nhiều công ty hàng đầu trên thế giới; kết nối, xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh và cập nhật các xu hướng, kiến thức ngành thiết thực.

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu
"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến nhiều diện tích cao su ở tỉnh miền núi Lai Châu đối mặt với nguy cơ bị cháy. Các công ty cao su ở địa phương hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra.

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến nhiều diện tích cao su ở tỉnh miền núi Lai Châu đối mặt với nguy cơ bị cháy. Các công ty cao su ở địa phương hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra.