Cây mận xanh đường cho giá trị kinh tế cao

VOV.VN - Trong vài năm trở lại đây, mô hình trồng cây mận xanh đường tại huyện Long Phú được bà con trồng đang phát triển tốt và cho giá trị kinh tế cao nhờ được thị trường ưa chuộng, đầu ra ổn định, qua đó, giúp nông dân có thu nhập khá.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ ông Nguyễn Hồng Sơn ở ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã gắn bó với ruộng vườn và quyết tâm phải làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm 1999 ông được người thân cho 2 cây giống mận xanh đường và đem về trồng. Đến năm 2019, ông bắt đầu chiết nhánh và nhân rộng loại giống cây mận này.

Hiện tại, ông có hơn 600 cây, trồng trên diện tích gần 14.000 m2, trong đó có trên 300 cây 6 năm tuổi cho trái và đang thu hoạch. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, giống mận này có đặc điểm là ra trái quanh năm, nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật sẽ đạt khoảng 12 trái/ký, đặc ruột và ăn rất ngọt, người tiêu dùng rất ưa chuộng.

“Với hiệu quả kinh tế hiện tại vườn sẽ mở rộng thêm trồng khoảng 14.000 m2, trồng khoảng 1.500 gốc mận xanh đường nữa, hệ thống ở đây cũng làm nhà lưới, bắt đầu cho trái cứ làm nhà lưới thôi; đang chuẩn bị làm đường khoảng 1,5m, hai năm nữa sẽ mở cửa cho bà con đến tham quan” - ông Sơn nói.

Để bảo vệ trái mận, ông Sơn sử dụng màng lưới bao phủ nhằm hạn chế tối đa các loài sâu bệnh gây hại và tránh bị ruồi vàng đục trái. Cách làm này giúp ông giảm được lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trồng mận xanh đường bón rất ít phân, đến khi tiến hành bao trái thì không bón thêm phân nửa. Nhờ đó giúp nhà vườn tiết kiệm được chi phí, tăng lợi nhuận.

Ông Trần Huệ Trí, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, chia sẻ: “Mận xanh đường này phải bọc lưới hay là làm nhà lưới, với lý do bởi vì mận này nó ngọt sâu rất thích, nếu mình để trống sẽ bị sâu hại rất nhiều. Còn về năng suất nó rất đạt”.

Với giá bán dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/ký, cùng với thu hoạch quanh năm, sau khi trừ chi phí, ông Sơn kiếm lãi trên 300 triệu đồng mỗi năm trên diện tích 14.000m2 của gia đình. Thấy mô hình trồng mận xanh đường mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Sơn không chỉ dự định mở rộng thêm diện tích trồng mà còn chiết nhánh bán cây giống cho nhiều hộ dân để phát triển mô hình.

Nói về mô hình trồng mận xanh đường tại địa phương, ông Võ Quốc Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hữu, huyện Long Phú cho biết: “Mận xanh đường này nếu nông dân mở ra thì Hội Nông dân sẽ thành lập chi hội nghề nghiệp trước, sau đó nhân rộng ra thì mở Tổ hợp tác, nếu nhân rộng thêm nữa thì mở hợp tác xã, sau đó đề nghị về trên công nhận sản phẩm OCOP; đầu ra hiện nay lệ thuộc vào thương lái. Hội Nông dân kiến nghị đến các ngành chuyên môn để xây dựng mô hình, sau đó cái thương phẩm ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để đầu ra giá cả ổn định, nông dân yên tâm sản xuất”.

Theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Phú, hiện diện tích trồng mận xanh đường tại huyện có khoảng hơn 10 ha. Từ tiềm năng kinh tế của cây trồng này, huyện đã triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ cho nhà vườn trồng tại hộ. Hầu hết các mô hình đều đã cho trái đạt năng suất, sản lượng tốt.

Với hiệu quả kinh tế đã được khẳng định trong thời gian qua, có thể nói, mận xanh đường là loại cây trồng có nhiều tiềm năng và mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Đây cũng là loại cây trồng thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết và đất trồng khác nhau, cho trái quanh năm, năng suất cao, ổn định và được thị trường ưa chuộng. Qua mô hình, cũng đã góp phần thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao
Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

VOV.VN - Từ việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tỷ lệ nông sản giá trị cao được sản xuất ngày càng nhiều, lợi nhuận thu được đã tăng gấp 2-5 lần so với trước khi chuyển đổi.

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

VOV.VN - Từ việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tỷ lệ nông sản giá trị cao được sản xuất ngày càng nhiều, lợi nhuận thu được đã tăng gấp 2-5 lần so với trước khi chuyển đổi.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giữa hạn mặn ở Sóc Trăng
Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giữa hạn mặn ở Sóc Trăng

VOV.VN - Tại tỉnh Sóc Trăng, tình hình mặn xâm nhập đang diễn biến khá gay gắt. Song, nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con nông dân ở địa phương vẫn xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định giữa mùa khô, hạn mặn và thiếu nước ngọt.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giữa hạn mặn ở Sóc Trăng

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giữa hạn mặn ở Sóc Trăng

VOV.VN - Tại tỉnh Sóc Trăng, tình hình mặn xâm nhập đang diễn biến khá gay gắt. Song, nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con nông dân ở địa phương vẫn xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định giữa mùa khô, hạn mặn và thiếu nước ngọt.

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu
Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Khai thác hiệu quả hệ số sử dụng đất, đưa cây con mới vào trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người nông dân ở Lai Châu đang tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ một vài mô hình ban đầu, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đang được hình thành, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Khai thác hiệu quả hệ số sử dụng đất, đưa cây con mới vào trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người nông dân ở Lai Châu đang tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ một vài mô hình ban đầu, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đang được hình thành, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.