CEO Apple từ chối 75 triệu USD cổ tức

Trong báo cáo vừa gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Apple cho biết CEO Tim Cook sẽ không nhận khoản cổ tức trị giá 75 triệu USD theo chương trình ưu đãi mới của công ty.

Chương trình mới của Apple cho phép nhân viên được hưởng cổ tức từ cổ phiếu ưu đãi nhưng hạn chế chuyển nhượng. Tháng 8/2011, Tim Cook nhận được hơn một triệu cổ phiếu loại này, khi ông chuẩn bị lên chức CEO thay cho Steve Jobs.

Với 2,65 USD trên một cổ phiếu mỗi quý, khoản cổ tức Tim Cook nhận được sẽ là 75 triệu USD. Thời hạn nhận cổ tức của 50% số cổ phiếu này là năm 2016 và số còn lại là vào năm 2021. Tim Cook từ chối bình luận về lý do đưa ra quyết định này.

Tim Cook là CEO được trả lương cao nhất tại Mỹ với khoản thù lao hơn 300 triệu USD một năm. Kể từ khi Tim Cook lên giữ chức CEO, giá trị thị trường của Appple đã tăng gần 140 tỷ USD, theo số liệu từ Fortune. Dưới thời Tim Cook, trong 3 quý qua, lợi nhuận của Apple lên đến 31 tỷ USD. Công ty này đã bán ra 89 triệu điện thoại iPhone và 38 triệu máy tính bảng iPad.

Không kết hôn, vị CEO 51 tuổi của Apple sống tại căn hộ 4 phòng ngủ tại Palo Alto (bang California) có giá 1,9 triệu USD ông mua năm 2010. Đây được coi là một căn hộ khá khiêm tốn trong khu vực này.

"Tôi luôn muốn nhắc nhở về nguồn gốc của mình, và sống giản dị giúp tôi làm được điều đó. Tiền không phải là động lực của tôi”, Cook chia sẻ trong trong cuốn sách Inside Apple của tác giả Adam Lashinsky./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên