Chi hơn 1.000 tỷ đồng sắm mới xe công năm 2017

Năm 2017, Chính phủ mua mới 1.081 xe công với giá bình quân mỗi chiếc khoảng một tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017 gửi tới Quốc hội cho thấy tổng số xe sắm mới và tiếp nhận là 2.604 xe, gần một nửa là thuộc quản lý của trung ương.

Trong năm ngoái, số xe mua mới là 1.081 chiếc, tổng giá trị 1.030 tỷ đồng. Như vậy, bình quân giá mỗi chiếc xe công sắm mới là gần 1 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 39.425 xe công, chiếm 2,21% tổng giá trị tài sản Nhà nước, hầu hết thời gian sử dụng đã hơn chục năm, phần lớn thuộc về xe phục vụ công tác chung.

Khoán xe công tại TP HCM.

Cũng theo Chính phủ, việc khoán xe công, điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu đã giảm đáng kể số lượng xe, cũng như chi phí vận hành, giảm biên chế hành chính... Như tại Hà Nội, sau quá trình thực hiện khoán xe tại 8 cơ quan, trung bình mỗi tháng tiết kiệm được 6,7 triệu đồng một xe. Còn TP HCM tính toán ngân sách tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng một năm khi thành phố áp khoán xe tại 5 đơn vị.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định, định mức sử dụng ôtô chung tại một số cơ quan, tổ chức chưa phù hợp. Mặt khác, chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công theo cơ chế tự nguyện nên ít chức danh đăng ký sử dụng.

Nhà điều hành khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước; rà soát các tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản được xác lập sở hữu nhà nước, tài sản của các dự án khi dự án sử dụng vốn nhà nước kết thúc để xử lý kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2018, từ Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công
Năm 2018, từ Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công

VOV.VN - Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, năm 2018 chỉ bố trí mua xe công cho Bộ trưởng và cấp tương đương trở lên.

Năm 2018, từ Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công

Năm 2018, từ Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công

VOV.VN - Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, năm 2018 chỉ bố trí mua xe công cho Bộ trưởng và cấp tương đương trở lên.

Thí điểm khoán xe công ở TP HCM từ 1/1/2018
Thí điểm khoán xe công ở TP HCM từ 1/1/2018

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc khoán xe công cần phải theo một quy định chung của quốc gia, của nền hành chính, không nên chỉ áp dụng ở 1 địa phương.

Thí điểm khoán xe công ở TP HCM từ 1/1/2018

Thí điểm khoán xe công ở TP HCM từ 1/1/2018

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc khoán xe công cần phải theo một quy định chung của quốc gia, của nền hành chính, không nên chỉ áp dụng ở 1 địa phương.

Vĩnh Phúc thanh lý xe công: Giá khởi điểm chỉ 15 triệu đồng/xe
Vĩnh Phúc thanh lý xe công: Giá khởi điểm chỉ 15 triệu đồng/xe

VOV.VN - 12 xe ô tô công đã qua sử dụng được Sở Tài chính Vĩnh Phúc phê duyệt và chuẩn bị đưa ra đấu giá, giá thấp nhất là 15 triệu đồng/xe.

Vĩnh Phúc thanh lý xe công: Giá khởi điểm chỉ 15 triệu đồng/xe

Vĩnh Phúc thanh lý xe công: Giá khởi điểm chỉ 15 triệu đồng/xe

VOV.VN - 12 xe ô tô công đã qua sử dụng được Sở Tài chính Vĩnh Phúc phê duyệt và chuẩn bị đưa ra đấu giá, giá thấp nhất là 15 triệu đồng/xe.

Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia
Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia

Bộ Tài chính liên tục đưa ra lấy ý kiến về những khoản chi tiêu công thời gian tới của các bộ ngành, địa phương. Dự kiến, các khoản chi nuôi xe công sẽ giảm.

Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia

Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia

Bộ Tài chính liên tục đưa ra lấy ý kiến về những khoản chi tiêu công thời gian tới của các bộ ngành, địa phương. Dự kiến, các khoản chi nuôi xe công sẽ giảm.