Chi ngân sách cho KHCN mới đạt bình quân 5 USD/người

Mặc dù tiền đầu tư cho KHCN còn hạn hẹp, nhưng năm 2009 tỷ lệ bình quân giải ngân vốn khoa học công nghệ chỉ đạt 40%.

Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ (KHCN) Nguyễn Quân mới đây cho biết, hiện nay Việt Nam đang là một trong những nước đứng đầu thế giới về chi ngân sách cho KHCN, bằng 0,6 GDP. Thế nhưng lại ở mức rất thấp vì mới chỉ đạt khoảng 5 USD/người (do GDP của Việt Nam thấp), trong khi tại Hàn Quốc con số này đã lên tới 1.000 USD/người.

Tiền đầu tư cho KHCN còn hạn hẹp nhưng năm 2009 tỷ lệ bình quân giải ngân vốn khoa học công nghệ chỉ đạt 40%. Nguyên nhân chính là lĩnh vực này ở các địa phương phát triển không đồng đều, địa phương nào có KHCN phát triển tốt thì khả năng giải ngân tốt và ngược lại.

Một thực tế nữa được Thứ trưởng Nguyễn Quân cho biết là nhiều nhiệm vụ KHCN cấp bách ở Trung ương, nhiệm vụ trọng điểm liên vùng rất khó triển khai vì không có kinh phí do ngân sách trung ương thường không bố trí được nguồn. “Cần căn cứ vào khả năng phát triển KHCN của từng địa phương, từng vùng để phân bổ ngân sách” – ông Nguyễn Quân nói.

Chúng ta đang tiến tới xã hội hoá đầu tư cho phát triển KHCN bằng việc thành lập quĩ nhưng nhiều địa phương chưa thành lập quĩ này. “Để tổng chi cho KHCN đạt 1,5% GDP trong năm 2010 thì ngoài việc qui định doanh nghiệp phải lập quĩ phát triển KHCN thì phải có hướng dẫn cụ thể đối với việc qui định trích 10% lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Do qui định không rõ ràng, cơ chế chưa phù hợp nên nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các Tổng công ty 90, 91 có xu hướng chuyển các tổ chức nghiên cứu – phát triển (RD) về Bộ chủ quản” - Thứ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên