Chi phí phát sinh trong phòng chống dịch sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp

VOV.VN - "Chi phí phát sinh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 có thể được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết như trên trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 8/10, với chủ đề “Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới”.

Theo nhiều doanh nghiệp, khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”, kinh phí phòng chống dịch bệnh rất tốn kém, nhất là việc xét nghiệm COVID-19 chiếm đến 20% chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Theo tính toán của một số doanh nghiệp, khoản tiền tăng thêm để duy trì mô hình "3 tại chỗ" là 4-5 triệu đồng/tháng/người. Với doanh nghiệp có vài trăm đến cả ngàn công nhân thì chi phí rất lớn.

Về vấn đề này, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã kiến nghị với các bộ, ngành chức năng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, theo hướng kinh phí phát sinh trong phòng chống dịch bệnh sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

Để giảm bớt khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, bà Phan Thị Thắng cho biết, thành phố đã kiến nghị Chính phủ về các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, có văn bản góp ý cho nghị định của Chính phủ về thuế, giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất.

“Theo như tôi biết, sẽ thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỉ đồng, giảm 30% thuế GTGT từ ngày 1/10 đến 31/12 cho các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực, miễn tiền chậm nộp phát sinh của năm 2020-2021. Mình đang kỳ vọng tất cả các hộ cá nhân kinh doanh được miễn toàn bộ số thuế phải nộp của Quý 3 và Quý 4/2021”, bà Phan Thị Thắng thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân lực khi tái sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân lực khi tái sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Làm sao để công nhân lao động quay lại làm việc sau đại dịch đang là nỗi lo canh cánh của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đây là nội dung được nêu lên tại buổi tọa đàm trực tuyến "Nguồn nhân lực lao động cho TP.HCM và các tỉnh lân cận sau đại dịch" vừa diễn ra.

Doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân lực khi tái sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân lực khi tái sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Làm sao để công nhân lao động quay lại làm việc sau đại dịch đang là nỗi lo canh cánh của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đây là nội dung được nêu lên tại buổi tọa đàm trực tuyến "Nguồn nhân lực lao động cho TP.HCM và các tỉnh lân cận sau đại dịch" vừa diễn ra.

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh
Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.

TP.HCM tái khởi động nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh
TP.HCM tái khởi động nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - TP.HCM dần khôi phục, tái sản xuất kinh doanh, nhưng người kinh doanh và doanh nghiệp đều rất thận trọng, làm từng bước để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó.

TP.HCM tái khởi động nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh

TP.HCM tái khởi động nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - TP.HCM dần khôi phục, tái sản xuất kinh doanh, nhưng người kinh doanh và doanh nghiệp đều rất thận trọng, làm từng bước để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó.