Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 có thể tiếp tục âm

(VOV) - Nếu tăng giá dịch vụ y tế đủ mạnh ở một vài tỉnh có thể kéo CPI tăng trở lại.

Theo tính toán từ các mô hình Leontief, hệ số cập nhật từ bảng cân đối liên ngành 2007 và ARIMA tự hồi quy tích hợp trung bình trượt, NDHMoney dự báo, CPI tháng 4/2013 đang đứng trước khả năng giảm nhẹ hoặc tăng không đáng kể so với tháng trước nếu việc tăng giá dịch vụ y tế đủ mạnh.

Nếu kịch bản này xảy ra, có nghĩa trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây (tính từ năm 2002), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 mới lại giảm so với tháng trước.

Ở các mức so sánh khác, CPI tháng 4/2013 so với cuối năm 2012 tăng khoảng 2,4%; so với cùng kỳ năm trước tăng 6,6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%
Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

(VOV) - Dù tháng Tết Nguyên đán 2013 có số ngày nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước tới nay, đã không có sự tăng giá đột biến như trước đây.

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

(VOV) - Dù tháng Tết Nguyên đán 2013 có số ngày nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước tới nay, đã không có sự tăng giá đột biến như trước đây.

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1
Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

(VOV) - Đại diện Vụ Thị trường trong nước cho rằng, giá xăng dầu tăng sẽ chỉ tác động đến CPI ở vòng 1 khoảng 0,127 %.

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

(VOV) - Đại diện Vụ Thị trường trong nước cho rằng, giá xăng dầu tăng sẽ chỉ tác động đến CPI ở vòng 1 khoảng 0,127 %.