Chính phủ sẽ yêu cầu ngành điện công khai giá thành

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều 4/11.  

Tại cuộc họp báo về những nội dung liên quan đến phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 vừa diễn ra tại Hà Nội, trả lời câu hỏi Chính phủ sẽ quyết định như thế nào trước phương án tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Vũ Đức Đam cho biết: Đến phiên họp này, Chính phủ chưa bàn chuyện tăng giá điện. Chính phủ sẽ xem xét và quyết định vào một thời điểm thích hợp. Nhưng chắc chắn Chính phủ sẽ yêu cầu ngành điện công khai giá thành điện cũng như kết quả sản xuất kinh doanh; đồng thời có các giải pháp đi kèm để đảm bảo hỗ trợ cho người nghèo.

Chính phủ sẽ yêu cầu ngành điện công khai giá thành điện và kết quả sản xuất kinh doanh (Ảnh:internet)

Liên quan đến phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội, ông Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải trao đổi với thành phố Hà Nội để thống nhất phương án.

Còn về các biện pháp giảm lãi suất ngân hàng, theo ông Vũ Đức Đam, lãi suất cho vay hiện nay còn cao. Chính Phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án giảm lãi suất theo lộ trình.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết, mục tiêu đầu năm đặt ra về tăng trưởng tín dụng là 20%, nhưng sau đó các đánh giá chỉ ra rằng nếu thực hiện theo mục tiêu này sẽ không đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ trong thực hiện Nghị quyết 11 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, trong chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu này tiếp tục phải giảm xuống. Từ nay đến cuối năm, nếu điều hành ở mức khoảng 12% tăng trưởng tín dụng sẽ phù hợp với các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ ngành còn trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề: minh bạch tài sản để phòng chống tham nhũng; vấn đề tín dụng đen; biện pháp chấn chỉnh đầu tư dàn trải, nhất là trong xây dựng cảng biển và sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên