Chợ truyền thống sôi động, hoa tươi tăng giá

VOV.VN - Sáng nay (30/1) 28 Tết Nhâm Dần, tại khắp các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM, người dân nhộn nhịp bán mua. Sức mua tăng mạnh, các mặt hàng thực phẩm, rau củ giá không tăng nhiều, trong khi đó, hoa tươi tăng giá khá mạnh.

Tại các chợ Thủ Đức, Bình Triệu (thành phố Thủ Đức), chợ Thị Nghè, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… sáng ngày 28 Tết, giá thịt heo tăng cao hơn so với ngày trước đó từ 10.000 - 20.000 đồng/kg đang ở mức 100.000 - 200.000 đồng/kg tùy loại. Giá gà ta cũng đang bắt đầu rục rịch tăng và đang ở mức 140.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây khoảng 2 tuần. Riêng các loại cá biển, giá đắt hơn khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại, còn các loại cá đồng vẫn duy trì mức giá trước đó.

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Bình Triệu, thành phố Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lượng thịt heo chị nhập về năm nay giảm 1/3 so với năm ngoái, lượng người mua cũng không nhộn nhịp như mọi năm, điều này cũng đã nằm trong dự đoán.

“Năm nay bán chậm hơn năm ngoái. Năm ngoái người ta không về quê còn năm nay người ta về quê nhiều nên bán số lượng ít đi. Ba rọi thì 180.000 - 200.000 đồng/kg. Ba rọi rút sườn chứ không phải ba rọi lạng sườn. Lạng sườn thì 160.000 đồng/kg” - chị Hương nói.

Bà Lê Thúy Vân, ở quận Bình Thạnh cho biết, hôm nay 28 Tết, giá đắt hơn so với vài ngày trước đó, nhu cầu người dân đi chợ cũng gia tăng. Cũng theo bà Vân, những loại rau lá, trái cây tươi, bà sẽ chọn mua vào ngày 28 và 29 Tết để bảo quản được dài ngày hơn.

“Cà chua cũng đắt gấp 2 -3 lần. Hôm qua người ta bán ở chợ gần nhà thì chỉ có 15.000 đồng/kg, giờ phải mua 50.000 đồng/kg. Vì giá cả lên thì họ bán lên, đến khi giá xuống thì họ lại bán xuống” - bà Vân nói.

Tại chợ hoa Công viên Gia Định, quận Gò Vấp, lượng hoa cũng được bán chạy ngày giáp tết. Nguồn cung hoa tết năm nay không nhiều so với mọi năm do tâm lý lo ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với khách mua khá nhiều nên một số tiểu thương cũng chờ bán nốt sáng mai để về đón tết.

Chợ hoa Đầm Sen, giá hoa bán ra hiện đã tăng khoảng 40% so với ngày thường. Cụ thể, hoa ly ly hiện giá từ 200.000 - 250.000 đồng/bó 5 cành, lay ơn từ 50.0000 - 70.000 đồng/chục, cúc lưới các loại 40.000 - 50.000 đồng/bó 10 cành, cúc đủ màu từ 20.000 - 25.000 đồng/bó, lan hồ điệp có giá từ 220.000 - 240.000 đồng/cành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa Tết: Nơi nhộn nhịp, nơi ế ẩm
Thị trường hoa Tết: Nơi nhộn nhịp, nơi ế ẩm

VOV.VN - Hôm nay 29/1 (tức 27 tháng Chạp), do tình hình dịch bệnh, nhiều nhà vườn đã giảm diện tích trồng cây hoa cảnh phục vụ Tết. Tuy nhiên, dù nguồn cung giảm gần ½ nhưng tại nhiều nơi vẫn ế ẩm, không tiêu thụ được.

Thị trường hoa Tết: Nơi nhộn nhịp, nơi ế ẩm

Thị trường hoa Tết: Nơi nhộn nhịp, nơi ế ẩm

VOV.VN - Hôm nay 29/1 (tức 27 tháng Chạp), do tình hình dịch bệnh, nhiều nhà vườn đã giảm diện tích trồng cây hoa cảnh phục vụ Tết. Tuy nhiên, dù nguồn cung giảm gần ½ nhưng tại nhiều nơi vẫn ế ẩm, không tiêu thụ được.

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu
Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

VOV.VN - Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường hoa cây cảnh trưng Tết tại Đắk Lắk rất vắng khách. Người đi lại khu vực chợ hoa chủ yếu là những tiểu thương và khách đến chụp hình Tết.

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

VOV.VN - Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường hoa cây cảnh trưng Tết tại Đắk Lắk rất vắng khách. Người đi lại khu vực chợ hoa chủ yếu là những tiểu thương và khách đến chụp hình Tết.