Chợ Viềng quá tải, các dịch vụ thi nhau “hốt bạc”

VOV.VN - Hàng vạn người chen chân trong phiên chợ Viềng “mua may bán đắt” tại Vụ Bản, Nam Định. Các dịch vụ như bán hàng, trông xe… tha hồ “hốt bạc”.

Dù chợ Viềng rậm rịch họp chợ từ 11, 12 giờ đêm mồng 7 cho đến hết ngày mồng 8 tháng Giêng nhưng nhiều người ở xa về từ sớm
Chú thích ảnh
 
Giao thông trên các tuyến đường dẫn vào chợ Viềng nhiều đoạn bị ách tắc cục bộ khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển vô cùng khó khăn
Giao thông trên các tuyến đường dẫn vào chợ Viềng nhiều đoạn bị ách tắc cục bộ khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển vô cùng khó khăn
Các tuyến đường dẫn vào khu vực chợ Viềng đông nghịt người
Đi cùng với việc dòng người ùn ùn kéo về chợ Viềng là các dịch vụ nở rộ “hốt bạc”, các dịch vụ “ăn nên làm ra” trong dịp này phải kể đến trông xe, bán hàng ăn nhanh và các quán nước. Có nhiều điểm mặc dù cách xa chợ hơn 2km nhưng vẫn trưng biển. Giá trông giữ xe máy giá 20 ngàn đồng, ô tô từ 100- 150 ngàn đồng
Chen nhau đi chợ Viềng mua "may mắn"
Hàng trăm người dân địa phương thuộc các xã Trung Thành, Kim Thái và các xã lân cận đều tranh thủ làm xe ôm chở khách và vận chuyển hàng thuê
Không chỉ cây cối, đồ nông cụ…, khách đi chợ Viềng, đi lễ Phủ Giầy nhiều năm gần đây có tâm lý bỏ tiền ra mua một miếng thịt bò về nhà đầu năm cho may mắn
Mỗi con bò khoảng 500kg, giá bán giao động từ 180 - 250 ngàn đồng/kg. Ước tính số thịt bò trong đêm chợ Viềng đã tiêu thụ lên đến hàng chục tấn.
Các gian hàng bán cây cối, đồ nông cụ… luôn đắt hàng
Hầu hết từ thanh niên đến người già đều chọn mua cây xanh mang lộc về nhà
Ở chợ Viềng có tục người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả. Người ta chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán kẻ mua đều gặp nhiều may mắn tốt lành
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ Viềng “bán rủi mua may”
Chợ Viềng “bán rủi mua may”

(VOV) -Đã từ rất lâu, phiên chợ Viềng, Nam Định vẫn giữ được nét xưa và thu hút khá đông khách thập phương đến thăm.

Chợ Viềng “bán rủi mua may”

Chợ Viềng “bán rủi mua may”

(VOV) -Đã từ rất lâu, phiên chợ Viềng, Nam Định vẫn giữ được nét xưa và thu hút khá đông khách thập phương đến thăm.

Nam Định tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự chợ Viềng
Nam Định tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự chợ Viềng

VOV.VN -Năm nay, dự kiến lượng du khách về Nam Định đi chợ Viềng cũng tương đương như mọi năm, vào khoảng 30.000-40.000 lượt người. 

Nam Định tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự chợ Viềng

Nam Định tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự chợ Viềng

VOV.VN -Năm nay, dự kiến lượng du khách về Nam Định đi chợ Viềng cũng tương đương như mọi năm, vào khoảng 30.000-40.000 lượt người. 

Hàng ngàn người chen chân ở chợ Viềng giữa đêm
Hàng ngàn người chen chân ở chợ Viềng giữa đêm

Ai đến với Chợ Viềng cũng mua về ít nhất vài lạng thịt bò, thịt bê những mong sung túc, no đủ trong một năm.

Hàng ngàn người chen chân ở chợ Viềng giữa đêm

Hàng ngàn người chen chân ở chợ Viềng giữa đêm

Ai đến với Chợ Viềng cũng mua về ít nhất vài lạng thịt bò, thịt bê những mong sung túc, no đủ trong một năm.

Trèo tường, leo mái nhà “thoát thân” ở chợ Viềng
Trèo tường, leo mái nhà “thoát thân” ở chợ Viềng

Dòng người chen lấn xô đẩy trên QL 38B tung hàng rào sắt, nhiều người phải leo lên mái nhà, trèo tường để thoát khỏi đám đông hàng vạn người.

Trèo tường, leo mái nhà “thoát thân” ở chợ Viềng

Trèo tường, leo mái nhà “thoát thân” ở chợ Viềng

Dòng người chen lấn xô đẩy trên QL 38B tung hàng rào sắt, nhiều người phải leo lên mái nhà, trèo tường để thoát khỏi đám đông hàng vạn người.