Chôm chôm Việt Nam vào thị trường Mỹ

Việc xuất khẩu chôm chôm sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn quả thanh long do chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế, lại có sẵn cơ sở hạ tầng.  

Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa đồng ý việc quả chôm chôm tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào nước này với điều kiện phải được xử lý bằng phương pháp chiếu xạ cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn khác của Mỹ về động thực vật.

Như vậy, sau quả thanh long tươi xâm nhập thị trường Mỹ, đến lượt quả Chôm chôm Việt Nam tiếp tục chinh phục thị trường này.

Theo các chuyên gia trong nước, việc xuất khẩu Chôm chôm sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn Thanh long do chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế, lại có sẵn cơ sở hạ tầng …/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên