Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị phong toả tài khoản do nợ tiền

VOV.VN - Ngày 18/7, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã nhận được báo cáo của Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) thông báo về việc sẽ ngừng cấp nước vào Khu Công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2 (thị xã Phú Mỹ). Nguyên nhân do Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa - FIDC (chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2) nợ hơn 23,6 tỉ đồng tiền nước. 

Theo đó, để đảm bảo đủ nguồn lực cấp nước cho dân cư và các KCN khác, Phumy Wasuco buộc phải ngừng cấp nước vào KCN Mỹ Xuân A2, thực hiện theo hợp đồng được ký kết giữa 2 bên, bắt đầu từ 16 giờ ngày 22/7. 

Mỹ Xuân A2 là KCN có hàng chục nhà đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt động với hàng nghìn công nhân làm việc. Các nhà đầu tư thứ cấp đã thanh toán tiền nước cho FIDC, tuy nhiên FIDC lại không trả tiền nước cho Phumy Wasuco. Việc ngừng cung cấp nước này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất tại đây, đặc biệt là ảnh hưởng tới quá trình vận hành và sản xuất của các đơn hàng doanh nghiệp đã ký kết. 

Theo Công ty cấp nước Phú Mỹ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản và các cuộc họp trước đó, Phumy Wasuco vẫn cấp nước vào KCN Mỹ Xuân A2 cho đến nay. 

Ngày 1/7, Phumy Wasuco đã nộp đơn khởi kiện FIDC đến TAND thị xã Phú Mỹ. Trong đơn khởi kiện, ngoài việc yêu cầu FIDC thanh toán khoản tiền nước nợ từ tháng 1 đến tháng 5/2024, Phumy Wasuco còn yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là bàn giao lại hệ thống cấp nước cho Phumy Wasuco vận hành quản lý và ký hợp đồng thu tiền trực tiếp từ các nhà đầu tư thứ cấp để đảm bảo việc cấp nước ổn định trong thời gian chờ toà giải quyết vụ kiện. 

Theo Phumy Wasuco, nợ đọng tiền nước kéo dài không có hướng giải quyết đã vượt mức chịu đựng của công ty, do đó việc ngừng cấp nước là không thể tránh khỏi. 

Trước đó, FIDC đã cam kết lộ trình thanh toán tiền nước, chậm nhất đến ngày 31/5, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Hiện FIDC còn nợ hơn 5 tháng tiền nước từ tháng 1 đến 5-2024 với số tiền lên đến 23,6 tỉ đồng.

Sau khi có đơn khởi kiện và yêu cầu, TAND thị xã Phú Mỹ có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của FIDC (mở tại một ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại TP HCM). 

Ngân hàng này có trách nhiệm theo dõi số dư tại tài khoản của FIDC, chỉ cho nhận tiền vào tài khoản mà không cho rút ra khỏi tài khoản. Trường hợp số dư trên vượt quá số tiền 23,6 tỉ đồng thì cho phép giao dịch ngoài phạm vi số dư trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp 150 triệu đồng vì nợ tiền bảo hiểm xã hội
Đà Nẵng phạt doanh nghiệp 150 triệu đồng vì nợ tiền bảo hiểm xã hội

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Trang trí Nội thất và Quảng cáo Sài Gòn DAD có trụ sở ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê 150 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hơn 3,5 tỷ đồng.

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp 150 triệu đồng vì nợ tiền bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp 150 triệu đồng vì nợ tiền bảo hiểm xã hội

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Trang trí Nội thất và Quảng cáo Sài Gòn DAD có trụ sở ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê 150 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hơn 3,5 tỷ đồng.

Nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuê đất, 1 doanh nghiệp ở Bình Định bị nhắc nhở
Nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuê đất, 1 doanh nghiệp ở Bình Định bị nhắc nhở

VOV.VN - Công ty CP Thị Nại Eco Bay còn nợ hơn 411 tỷ đồng tiền thuê đất đã được Cục Thuế tỉnh Bình Định nhiều lần gửi thư thông báo, cảnh báo và tư vấn hướng dẫn nhưng tiến độ nộp rất chậm.

Nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuê đất, 1 doanh nghiệp ở Bình Định bị nhắc nhở

Nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuê đất, 1 doanh nghiệp ở Bình Định bị nhắc nhở

VOV.VN - Công ty CP Thị Nại Eco Bay còn nợ hơn 411 tỷ đồng tiền thuê đất đã được Cục Thuế tỉnh Bình Định nhiều lần gửi thư thông báo, cảnh báo và tư vấn hướng dẫn nhưng tiến độ nộp rất chậm.

Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ tiền lương vẫn diễn ra
Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ tiền lương vẫn diễn ra

VOV.VN - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ lớn tiền lương, BHXH của người lao động vẫn diễn ra.

Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ tiền lương vẫn diễn ra

Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ tiền lương vẫn diễn ra

VOV.VN - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ lớn tiền lương, BHXH của người lao động vẫn diễn ra.