Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Đã phong tỏa tài sản chủ đầu tư 8B Lê Trực

VOV.VN - Việc tháo dỡ phần vi phạm của tòa nhà 8B Lê Trực sẽ được tiến hành nhanh nhất trong thời gian tới bằng nhà thầu và công nghệ mới.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri TP Hà Nội ngày 6/8, Chủ tịch UBND Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải thích nhiều vấn đề nổi cộm của thành phố đang được cử tri quan tâm, trong đó tập trung vào việc chậm xử lý sai phạm tại công trình tòa nhà số 8B Lê Trực; vỡ đường ống nước Sông Đà thường xuyên cũng như hiện tượng cây xanh mới trồng tại nhiều tuyến phố bị chết, bị gãy đổ…

Phần sai phạm của tòa nhà số 8B Lê Trực sẽ được tháo dỡ bằng công nghệ mới. (Ảnh minh họa: KT)
Đối với vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định quan điểm và chủ trương của thành phố là cương quyết xử lý dứt điểm trong việc phá dỡ những phần sai phạm chủ đầu tư đã thực hiện.

Thừa nhận thời gian qua, tiến độ tháo dỡ phần vi phạm có thực hiện chậm là do nhà thầu có năng lực hạn chế, phương tiện không phù hợp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, rút kinh nghiệm từ thực tế, thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư thay ngay nhà thầu có năng lực và công nghệ hiện đại, tới đây việc phá dỡ sẽ được thực hiện nhanh hơn theo công nghệ mới.

Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung còn cho biết, việc tháo dỡ phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực thời gian qua có phần bị trì hoãn do chủ đầu tư kích động người dân gửi đơn thư kiến nghị. Tuy nhiên, thành phố đã giải quyết dứt điểm việc này để việc xử lý vi phạm được tiến hành nghiêm túc.

“Thành phố cương quyết không cho phép chủ đầu tư thực hiện các dự án khác trên địa bàn nếu không tích cực khắc phục các hậu quả sai phạm. Hiện thành phố đã ra văn bản phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư để đảm bảo kinh phí phá dỡ. Số tiền ứng trước của thành phố chỉ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện việc cắt ngọn tòa nhà, kinh phí xử lý vi phạm hoàn toàn do bên sai phạm chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Liên quan đến tình trạng đường ống nước Sông Đà liên tục bị vỡ đến 18 lần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và tới đây TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án này. Đồng thời, thành phố cũng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để khởi công đường nước Sông Đà số 2 với công nghệ của các nước G7 trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng việc trồng cây xanh trên nhiều tuyến phố bị chết, bị đổ… Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định chủ trương cải tạo, trồng mới hệ thống cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội là hoàn toán đúng và phù hợp, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Việc trồng và chăm sóc cây không được giám sát chu đáo khiến tỷ lệ cây chết, cây bị đổ quá nhiều…

Do đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, tới đây thành phố sẽ công khai danh tính những đơn vị đã trồng những cây xanh bị chết, bị bật gốc, không để tiếp tục tình trạng trồng cây mà để cây bật gốc, cây bị chết chỉ vì người trồng ẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt 45 ngày phá dỡ 1 tầng sai phạm của nhà 8B Lê Trực
Chốt 45 ngày phá dỡ 1 tầng sai phạm của nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa chốt phương án giai đoạn 1, phá dỡ tầng 19 sai phạm của toà nhà 8B Lê Trực trong 45 ngày.

Chốt 45 ngày phá dỡ 1 tầng sai phạm của nhà 8B Lê Trực

Chốt 45 ngày phá dỡ 1 tầng sai phạm của nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa chốt phương án giai đoạn 1, phá dỡ tầng 19 sai phạm của toà nhà 8B Lê Trực trong 45 ngày.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực.

Còn 1 tháng nữa để hoàn thành tháo dỡ toà nhà 8B Lê Trực
Còn 1 tháng nữa để hoàn thành tháo dỡ toà nhà 8B Lê Trực

VOV.VN - Việc tháo dỡ tầng 19 sẽ hoàn tất trong vòng 45 ngày. Đến nay còn một tháng nữa sẽ hoàn thành dứt điểm tháo dỡ tầng 19 nhà 8B Lê Trực.  

Còn 1 tháng nữa để hoàn thành tháo dỡ toà nhà 8B Lê Trực

Còn 1 tháng nữa để hoàn thành tháo dỡ toà nhà 8B Lê Trực

VOV.VN - Việc tháo dỡ tầng 19 sẽ hoàn tất trong vòng 45 ngày. Đến nay còn một tháng nữa sẽ hoàn thành dứt điểm tháo dỡ tầng 19 nhà 8B Lê Trực.