Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ra tối hậu thư cho Cụm công nghiệp số 3 Đa Phúc
VOV.VN - Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, nếu không hoàn thành sẽ phải đóng cửa. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu đến ngày 30/11/2026 phải xử lý dứt điểm các tồn tại sau khi có buổi kiểm tra, khảo sát tại đây.
Ngày 19/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cùng các sở ngành đã có buổi khảo sát thực tế tại Cụm công nghiệp số 3 Đa Phúc, phường Trung Thành, nhằm chỉ đạo xử lý những tồn tại, vướng mắc được chỉ ra qua công tác thanh tra.
Hoàn thiện thủ tục, khắc phục tồn tại sau thanh tra
Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc có quy mô 19,6 ha, được UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công ty cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ quốc tế ICT làm chủ đầu tư từ năm 2009. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng, cho thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp.
Đến nay, cụm công nghiệp đã thu hút 26 nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 88,4% theo quy hoạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần được xử lý.
Theo Kết luận thanh tra số 72/KL-TTr ngày 26/11/2025 của Thanh tra tỉnh, dự án còn một số nội dung phải khắc phục. Trong tháng 5/2026, Sở Công Thương đã rà soát hồ sơ pháp lý, điều kiện thành lập Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc. Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Các sở, ngành và địa phương tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm các tồn tại, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét việc thành lập cụm công nghiệp theo quy định.
30/11 phải xử lý xong, nếu không sẽ đóng cửa
Sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, xác định rõ trách nhiệm, giải quyết dứt điểm các tồn tại, không để kéo dài.
“Trước ngày 30/8/2026, UBND phường Trung Thành phải khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu.
Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn thiện các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và những nội dung liên quan theo quy định.
“Đến ngày 30/11/2026 phải hoàn thành việc xử lý dứt điểm toàn bộ tồn tại, vướng mắc của dự án, nếu không hoàn thành đúng thời hạn, Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc sẽ phải đóng cửa...”, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các phần việc, tránh tình trạng một nội dung phải xử lý nhiều lần, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động tại cụm công nghiệp.
Rà soát doanh nghiệp gây ô nhiễm
Đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương tham mưu chủ trương kết thúc hoạt động đối với một số dự án gây ô nhiễm môi trường, không chỉ tại Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc mà trên phạm vi toàn tỉnh.
Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát tính chất hoạt động, việc chấp hành quy định về môi trường của từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những tồn tại đã được chỉ ra qua thanh tra phải được khẩn trương khắc phục, không tiếp tục kéo dài. Trong quá trình xử lý phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và chủ đầu tư.
Việc khắc phục phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tinh thần chỉ đạo là đồng hành, cùng tháo gỡ nhưng phải rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và xử lý đến cùng. Các sở, ngành, phường Trung Thành và chủ đầu tư được yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong khắc phục các tồn tại sau thanh tra, không để vướng mắc tiếp tục kéo dài.