Chủ tịch UBND TP.HCM: Xử lý nghiêm nhà thầu chây ì

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo phiên họp Kinh tế – Xã hội TP.HCM tháng 4, nhiệm vụ giải pháp tháng 5/2024 diễn ra chiều nay (3/5), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các chủ đầu tư, quận huyện tập trung công tác giải ngân đầu tư công, kiên quyết xử lý nhà thầu chây ì cũng như chuyển nguồn tiền sang dự án dân sinh tại các địa phương.

Theo ông Phan Văn Mãi, giải ngân đầu tư công tháng 4 này chùng lại, còn lại đến khoảng 70.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công năm 2024, nghĩa là mỗi tháng phải giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng. Do đó, ông Phan Văn Mãi đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác này; hàng tuần, thậm chí là hàng ngày phải tập trung công tác giải ngân đầu tư công.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị, tất cả thành viên UBND TP, các chủ đầu tư, các quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ chương trình hành động về giải ngân đầu tư công để triển khai. Duy trì hoạt động của các tổ công tác đầu tư công, Ban chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm để tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy đầu tư công.

Mỗi chủ đầu tư lên kế hoạch mỗi tháng giải ngân bao nhiêu và giám sát kế hoạch hàng tháng. Đối với các dự án chuyển tiếp phải hết sức tập trung bởi hiện các dự án của các Ban lớn đều có khối lượng giải ngân thấp.

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi yêu cầu phải xử lý các công ty, nhà thầu chây ì. Dẫn ví dụ vụ nhà thầu Thuận An, ông Phan Văn Mãi cho rằng, cần phải làm rõ nhà thầu có tiếp tục không, nếu có thì phải giám sát chặt chẽ và phải có tiến độ hàng ngày để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Còn nếu như không tiếp tục được thì những thành viên còn lại của liên doanh có tiếp tục được không, nếu không phải tính phương án khác.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, UBND TP.HCM đã họp với các chủ đầu tư và chỉ đạo rà soát lại công tác đấu thầu, kiểm tra lại khả năng thực hiện tiếp, rà soát lại tài chính, phần tạm ứng và các vấn đề có liên quan để xử lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, quan điểm của TP là sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện, thậm chí là vấn đề vật liệu nếu có tăng giá hợp lý, TP sẵn sàng chỉ đạo cho đàm phán lại, ký lại phụ lục hợp đồng nhưng trách nhiệm của nhà thầu là phải chủ động đi tìm nguyên vật liệu chứ không phải trúng thầu rồi khi thiếu cát lại giao lại cho UBND TP, cho chủ đầu tư.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư ngay trong tháng 5/2024 rà soát lại để điều chỉnh các dự án; cắt những dự án không thể tiếp tục được và nhanh chóng thay vào bằng những các dự án đã được chuẩn bị đủ điều kiện.

Ông Phan Văn Mãi gợi ý, hiện nay ở quận, huyện rất nhiều dự án chỉnh trang đô thị, giải quyết điểm đen về môi trường, làm công viên, cây xanh…Các dự án này cần số tiền ít nhưng tạo ra được điều kiện sống ở tại cộng đồng dân cư rất tốt.

“Chúng ta cắt mấy trăm tỷ chây ì kéo dài này có thể làm được những việc rất có ích ở tại cộng đồng. Tôi đề nghị chúng ta có hình thức nào đó để sử dụng đồng tiền kịp thời, hiệu quả”, ông Phan Văn Mãi nói.

Được biết, đến 26/4, TP.HCM giải ngân được 5.969 tỷ đồng. Tuy con số thực tế lớn hơn so với cùng kỳ nhiều lần nhưng chỉ mới đạt 7,5% cả năm (kế hoạch là giải ngân 10%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ đầu tư dự án Tham Lương - Bến Cát yêu cầu nhà thầu Thuận An báo cáo
Chủ đầu tư dự án Tham Lương - Bến Cát yêu cầu nhà thầu Thuận An báo cáo

VOV.VN - Để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu, hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, chủ đầu tư đề nghị Tập đoàn Thuận An có văn bản làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu XL-05, XL-06 và gửi về chủ đầu tư trước ngày 25/4/2024.

Chủ đầu tư dự án Tham Lương - Bến Cát yêu cầu nhà thầu Thuận An báo cáo

Chủ đầu tư dự án Tham Lương - Bến Cát yêu cầu nhà thầu Thuận An báo cáo

VOV.VN - Để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu, hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, chủ đầu tư đề nghị Tập đoàn Thuận An có văn bản làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu XL-05, XL-06 và gửi về chủ đầu tư trước ngày 25/4/2024.

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa sắp hầu tòa vì nhận 1,9 tỷ tiền "cảm ơn" của nhà thầu
Cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa sắp hầu tòa vì nhận 1,9 tỷ tiền "cảm ơn" của nhà thầu

VOV.VN - Dự kiến sáng 9/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa). Trong đó, một chủ hộ kinh doanh ở huyện Cam Lâm cũng bị đưa ra xét xử khi liên tiếp trúng 37 gói thầu do CDC Khánh Hòa làm chủ đầu tư, mặc dù không có cửa hàng kinh doanh, kho bãi.

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa sắp hầu tòa vì nhận 1,9 tỷ tiền "cảm ơn" của nhà thầu

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa sắp hầu tòa vì nhận 1,9 tỷ tiền "cảm ơn" của nhà thầu

VOV.VN - Dự kiến sáng 9/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa). Trong đó, một chủ hộ kinh doanh ở huyện Cam Lâm cũng bị đưa ra xét xử khi liên tiếp trúng 37 gói thầu do CDC Khánh Hòa làm chủ đầu tư, mặc dù không có cửa hàng kinh doanh, kho bãi.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại
Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

VOV.VN - Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

VOV.VN - Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.