Chương trình OCOP khẳng định rõ vai trò của đoàn thể phụ nữ

VOV.VN - Trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia chương trình OCOP.

Khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ với Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” (OCOP) là chủ đề diễn đàn sáng nay (13/10), tại Hà Nội, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức. Theo đó, chương trình OCOP đã và đang mang đến những điều kiện, cơ hội rất tốt để phụ nữ nông thôn làm kinh tế, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình.

Trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia chương trình OCOP, với tư cách vừa là chủ thể vận động tuyên truyền về chương trình, vừa là chủ thể tham gia xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, cũng lại là chủ thể quan trọng quyết định lựa chọn sản phẩm tiêu dùng cho gia đình. 

Ngày càng có nhiều điển hình nữ nông dân mạnh dạn, năng động, vượt khó đi lên làm giàu từ tài nguyên bản địa quê hương, với phương châm “Ly nông bất ly hương”, góp phần bảo tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thông qua Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN đã hỗ trợ chị em phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp OCOP thoát nghèo, thành lập 6.000 tổ hợp tác, tổ liên kết, 500 Hợp tác xã. Hàng năm Hội LHPN cũng hỗ trợ đào tạo nghề cho 6.000 lao động nữ nâng cao năng lực quản trị, cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế lên tới trên 22.000 tỷ đồng. Nhiều tổ hợp tác đã có sản phẩm tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao.

Bà Võ Ái Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre cho biết, Hội hỗ trợ hội viên phụ nữ, doanh nghiệp nữ đăng ký nhãn hiệu, tham gia chương trình OCOP. Ngoài ra đối với chương trình đồng khởi, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, Hội LHPN tỉnh cũng tập trung nhiều hoạt động, trong đó phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho chị em các quy trình, để sản phẩm đạt quy trình, chất lượng, trong đó đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, các sản phẩm phần lớn sản xuất ở dạng thô, sơ chế, chưa ứng dụng nhiều khoa học công nghệ vào sản xuất… Đặc biệt, chưa phát huy hết tiềm năng của phụ nữ và các cấp hội với chương trình OCOP. 

Trước những bức xúc đặt ra về an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, các cấp hội cần kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng, hội viên phụ nữ thông qua nhiều kênh phân phối cũng như trên internet, nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác an toàn thực phẩm nói chung và nông sản thực phẩm nói riêng.   

Vì vậy, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ hội viên khởi nghiệp sản phẩm OCOP, hoàn thành việc đăng ký nhãn hiệu, bản quyền. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để tạo điều kiện cho tổ chức Hội, chị em phụ nữ các cấp phát huy được vai trò chủ thể trong tham gia phát triển chương trình OCOP. “Hội LHPN các cấp cần phát huy tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, nhất là việc đẩy mạnh liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP”, bà Thảo nêu rõ.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, qua khảo sát thực hiện chương trình OCOP tại các địa phương cho thấy, sự tham gia tích cực và hiệu quả của đông đảo chị, em phụ nữ trong phát triển các sản phẩm OCOP, góp phần phát huy được lợi thế, tiềm năng, quảng bá phát triển các sản phẩm lợi thế địa phương. 

Bộ NN&PTNT cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong việc hỗ trợ, nâng cao năng lực và cơ hội tham gia của phụ nữ nông thôn vào chương trình OCOP nói riêng, cũng như kinh tế nông thôn nói chung, góp phần xây dựng nông thôn mới Việt Nam bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu từ bàn tay trắng
Những phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu từ bàn tay trắng

VOV.VN - Những năm qua, tại tỉnh miền núi Yên Bái đã có nhiều tấm gương phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ nhiều mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Những phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu từ bàn tay trắng

Những phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu từ bàn tay trắng

VOV.VN - Những năm qua, tại tỉnh miền núi Yên Bái đã có nhiều tấm gương phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ nhiều mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà
Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ tỉnh Sơn La đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn, tìm hiểu cách làm giúp gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà

Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ tỉnh Sơn La đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn, tìm hiểu cách làm giúp gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người phụ nữ nghèo làm giàu từ nuôi dê
Người phụ nữ nghèo làm giàu từ nuôi dê

VOV.VN - Qua 7 năm áp dụng mô hình chăn nuôi dê vỗ béo khép kín, gia đình bà Loan đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu tại địa phương.

Người phụ nữ nghèo làm giàu từ nuôi dê

Người phụ nữ nghèo làm giàu từ nuôi dê

VOV.VN - Qua 7 năm áp dụng mô hình chăn nuôi dê vỗ béo khép kín, gia đình bà Loan đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu tại địa phương.