Chuyến biển cuối năm được mùa, được giá

VOV.VN - Cuối năm, trên các cảng cá miền Trung, những chuyến tàu đánh bắt từ Hoàng Sa, Trường Sa tấp nập về bến chở theo đầy tôm, cá. 

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đông vui, nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, hàng chục tàu thuyền đánh cá từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình liên tục nối đuôi nhau cập bến bán cá.

Vừa cập cảng và bán cho thương lái hơn 6 tấn cá biển, ngư dân Nguyễn Phận ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNg 94419 cho biết, chuyến biển này, tàu của anh chỉ đi 10 ngày để kịp về ăn tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, giá cá lại cao nên chuyến biển này rất hiệu quả.

“Năm nay, chuyến cuối là đạt nhất. Có rất nhiều ghe đạt. Sản lượng không cao lắm nhưng nhờ giá bán được tiền, giá cá đắt. Tôi đi khoảng 10 ngày/chuyến, về bán cá được 150 triệu đồng, trừ chi phí mỗi người được 15 – 17 triệu đồng”, anh Nguyễn Phận nói.

Ngư dân rất phấn khởi vì chuyến biển cuối năm sản lượng đánh bắt tăng.

Những chuyến biển cuối cùng gặp may, tàu nào cũng đầy ắp cá, giá bán lại cao nên ngư dân nào cũng mừng. Ngư dân Lê Văn Thiên, chủ tàu cá ĐNa - 90888, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bán hết 5 tấn cá, chủ yếu là cá thu, cá mú, cá hồng, cá cam sau 15 ngày vươn khơi. Chuyến biển cuối năm thu về 300 triệu đồng, trừ chi phí, 10 anh em bạn thuyền, mỗi người cũng có 15 triệu đồng về sắm tết.

“Đi chuyến biển cuối cùng về, mỗi người cũng thu được 15 triệu. Thời tiết thuận nên làm ăn cũng ổn, đánh bắt hiệu quả hơn những chuyến khác, giá cả tăng nên ngư dân phấn khởi. Anh em trong ghe, tàu cũng mừng vì có tiền ăn Tết”, anh Thiên chia sẻ.

Hiện tại, giá cá tại chợ đầu mối hải sản Đà Nẵng tăng cao, cụ thể: cá thu 300.000 đồng/kg, cá diêu hồng 200.000 đồng/kg, cá cam 150.000 đồng/kg, tăng 50.000- 100.000 đồng/kg so với ngày bình thường.

Cá thu bán ngay tại cảng.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng phòng Khai thác và Dịch vụ, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết này, các loại cá tiêu thụ mạnh và có giá trị kinh tế cao như: cá thu, cá ngừ, cá cam, cá hố. Hiện nay, sản lượng hải sản ước đạt 1,5 tấn/ngày. Mấy hôm nay, mỗi ngày có khoảng 40 - 50 lượt tàu cập cảng, tăng hơn bình thường. Ban quản lý đã tăng cường bố trí lực lượng trực, hỗ trợ bà con ngư dân khi ra, vào cảng.

“Ban quản lý cũng tổ chức hỗ trợ cho tàu thuyền cập cảng, tiếp nhận nguyên liệu cũng như làm thủ tục giải quyết nhanh cho tàu rời cảng, cập cảng. Ngoài ra, ban quản lý còn bố trí mặt bằng thuận lợi, sắp xếp khoa học, nhanh chóng để tàu vào bán cá giải phóng nhanh hàng, cũng như có điều kiện sớm tiếp cận hậu cần để tranh thủ bám biển”, ông Nguyễn Lại cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân miền Trung hối hả chuyến biển cuối năm
Ngư dân miền Trung hối hả chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Chuyến biển cuối năm nay không đầy ắp cá tôm như mong đợi. Nhưng bù lại giá cá tăng cao nên với ngư dân miền Trung cũng có một cái Tết đầm ấm.

Ngư dân miền Trung hối hả chuyến biển cuối năm

Ngư dân miền Trung hối hả chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Chuyến biển cuối năm nay không đầy ắp cá tôm như mong đợi. Nhưng bù lại giá cá tăng cao nên với ngư dân miền Trung cũng có một cái Tết đầm ấm.

Ngư dân Phú Yên thu nhập cao mỗi chuyến biển đầu năm
Ngư dân Phú Yên thu nhập cao mỗi chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Nhiều ngư dân Phú Yên không nghỉ Tết bám biển vươn khơi đánh bắt thủy sản đầu năm cho thu về hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến đi biển.

Ngư dân Phú Yên thu nhập cao mỗi chuyến biển đầu năm

Ngư dân Phú Yên thu nhập cao mỗi chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Nhiều ngư dân Phú Yên không nghỉ Tết bám biển vươn khơi đánh bắt thủy sản đầu năm cho thu về hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến đi biển.

Kinh tế biển ở Kiên Giang có chuyển biến tích cực
Kinh tế biển ở Kiên Giang có chuyển biến tích cực

VOV.VN - Riêng giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng kinh tế biển của Kiên Giang đạt 11,4%/năm và chiếm tỷ trọng 73,3% GDP toàn tỉnh.

Kinh tế biển ở Kiên Giang có chuyển biến tích cực

Kinh tế biển ở Kiên Giang có chuyển biến tích cực

VOV.VN - Riêng giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng kinh tế biển của Kiên Giang đạt 11,4%/năm và chiếm tỷ trọng 73,3% GDP toàn tỉnh.