Chuyển sang trồng màu lợi nhuận gấp 5 lần cây lúa

VOV.VN - Người dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa sang trồng cây màu, nhờ đó, cuộc sống ngày càng nâng cao. 

Vụ hè thu năm nay, ông Phạm Văn Kim ở thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chuyển 2 sào đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, như: cây kiệu hương và mướp đắng, ngô..., cho thu nhập cao.

Theo ông Kim, trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trồng lúa chỉ đủ ăn trong gia đình, nhưng từ khi chuyển sang trồng cây màu, cuộc sống khấm khá hơn nhiều: “Chuyển sang cây màu lợi nhuận gấp 5 lần so với cây lúa. Sắp tới chúng tôi nhân rộng giống kiệu hương này. Người dân ở đây chuyển sang cây màu nhiều hơn cây lúa. Xã đầu tư giống, đầu tư kỹ thuật, phân hữu cơ. Chuyển đổi cây lúa sang cây màu, hiệu quả, kinh tế gia đình ổn định”.

Cây kiệu hương cho thu nhập cao so với trồng lúa.

Năm nay, huyện Hòa Vang gieo sạ hơn 2.200 ha lúa. Trước tình trạng nắng hạn kéo dài, gần 50 ha đất lúa không chủ động nước tưới đã chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: dưa hấu, mè, đậu xanh, bắp, rau cải, khổ qua… Ngành Nông nghiệp huyện Hòa Vang đã hỗ trợ giống và phân bón cho người dân.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Những vùng trước đây gần như chỉ bỏ hoang, hiện giờ những cây trồng đó đã  thích ứng được và cho sản phẩm. Cây ngô lai sản phẩm gấp đôi cây lúa, cây kiệu hương đắt gấp mấy chục lần như vậy. Đây là bước đi mà chúng tôi đang hướng đến và triển khai đến các vùng còn lại để mang lại lợi ích cho người dân và tránh tình trạng bỏ hoang đất. Năm đầu tiên chúng tôi hỗ trợ cho người dân vốn, giống, phân bón và chi phí cày đồng, cải hoàng lại đất”.

Cây khổ qua giúp gia đình ông Phạm Văn Kim có nguồn thu nhập ổn định.

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp 1.000 lượt hộ vay 37 tỷ đồng để chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều diện tích đất không sản xuất được cây lúa chuyển sang trồng cây màu đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Các cấp Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ giống, phân bón và hệ thống nước tưới, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con.

“Ban đầu, những vùng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng phần lớn đem lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa. Tuy nhiên, việc tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần nhiều đầu tư hơn nữa, về giống, hệ thống nước tưới và kỹ thuật. Thời gian tới, Ngành Nông nghiệp, Hội viên nông dân các cấp đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất ra, hướng tới việc tổ chức sản xuất hàng hóa, đặc biệt hàng hóa chủ lực theo chủ trương xây dựng mới xã phường một sản phẩm”.

 Việc chuyển đổi đất lúa không chủ động nước sang trồng các loại cây có khả năng chịu hạn bước đầu giúp nông dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có nguồn thu nhập cao. Nhiều hộ đã vượt khó làm giàu, làm đẹp bộ mặt nông thôn mới./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ
Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

VOV.VN - Việc lựa chọn giống cây trồng linh hoạt, gắn với thị trường tiêu thụ được xem là lựa chọn tối ưu, giúp người dân tăng thu nhập.

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

VOV.VN - Việc lựa chọn giống cây trồng linh hoạt, gắn với thị trường tiêu thụ được xem là lựa chọn tối ưu, giúp người dân tăng thu nhập.

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng
Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Nông dân ở miền núi Khánh Hòa đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thu về tiền tỉ mỗi năm.

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Nông dân ở miền núi Khánh Hòa đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thu về tiền tỉ mỗi năm.

Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu
Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

VOV.VN - Tình trạng gia tăng nhập khẩu giống cây một phần do các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực chọn tạo, sản xuất giống cây trồng còn hạn chế.

Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

VOV.VN - Tình trạng gia tăng nhập khẩu giống cây một phần do các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực chọn tạo, sản xuất giống cây trồng còn hạn chế.

Chuyển đất lúa sang cây trồng khác, nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần
Chuyển đất lúa sang cây trồng khác, nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần

VOV.VN - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, đất lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang cây trồng khác giúp nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần.

Chuyển đất lúa sang cây trồng khác, nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần

Chuyển đất lúa sang cây trồng khác, nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần

VOV.VN - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, đất lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang cây trồng khác giúp nông dân tăng thu nhập gấp 1,5 - 3 lần.