Cô gái 9x ở Hà Tĩnh thu tiền tỷ nhờ trồng dưa

Lê Thị Thắm ở Hà Tĩnh tuy sinh năm 1991 nhưng với mô hình sản xuất nhà màng trồng dưa, thu lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm.

Lê Thị Thắm (1991) sinh ra trong một gia đình thuần nông, tốt nghiệp Đại học Tài Nguyên Môi Trường, khoa khí tượng nông nghiệp, là 1 trong 50 gương mặt tiêu biểu đại diện cho thanh niên toàn quốc nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2018.
Năm 2016, tận dụng các cơ chế chính sách khuyến khích của tỉnh đối với các mô hình kinh tế tập thể, Thắm mạnh dạn thành lập tổ hợp tác (THT) trồng nấm hoa dược liệu xã Xuân Mỹ với 7 thành viên, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cuối năm 2017, Thắm bắt tay trồng thử vụ dưa lưới đầu tiên. Thắm chỉ sử dụng 1 nhà màng để trồng 2.000 cây dưa lưới giống Israel và 2 nhà màng trồng dưa chuột bao tử.
Sau 3 tháng chăm sóc, vụ dưa đầu tiên thu được khoảng 2 tấn, lãi ròng khoảng 100 triệu đồng. Nhận thấy, cây dưa lưới đem lại hiệu quả lớn, vụ tiếp theo Thắm dành hẳn 3 nhà màng với diện tích 3.000m2 để chuyên trồng loại cây này.
Giá dưa trên thị trường dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/kg. Mỗi năm, thu hoạch 3 vụ dưa. Sản lượng trung bình đạt 10,5 tấn/vụ, thu gần 500 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất, lao động thì lợi nhuận thu về hơn 300 triệu đồng mỗi vụ tương đương với gần 1 tỷ/năm.
Ngoài lợi ích kinh tế mang lại cho bản thân và gia đình, Thắm còn tạo công ăn, việc làm cho 7 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ có mức lương từ 4- 5 triệu đồng/ tháng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng chanh thu tiền tỷ mỗi năm
Trồng chanh thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Huyện Thạnh Hóa đang trở thành vùng chuyên canh cây chanh có chất lượng của tỉnh Long An.

Trồng chanh thu tiền tỷ mỗi năm

Trồng chanh thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Huyện Thạnh Hóa đang trở thành vùng chuyên canh cây chanh có chất lượng của tỉnh Long An.

Mô hình hợp tác xã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho nông dân Đắk Lắk
Mô hình hợp tác xã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho nông dân Đắk Lắk

VOV.VN - Mô hình hợp tác xã ở Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc bao tiêu sản phẩm, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Mô hình hợp tác xã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho nông dân Đắk Lắk

Mô hình hợp tác xã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho nông dân Đắk Lắk

VOV.VN - Mô hình hợp tác xã ở Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc bao tiêu sản phẩm, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trồng đương quy thu tiền tỷ ở Lâm Đồng
Trồng đương quy thu tiền tỷ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Nhờ trồng loại cây dược liệu quý đương quy, nhiều nông dân ở Lâm Đồng làm giàu, thu tiền tỷ mỗi năm.

Trồng đương quy thu tiền tỷ ở Lâm Đồng

Trồng đương quy thu tiền tỷ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Nhờ trồng loại cây dược liệu quý đương quy, nhiều nông dân ở Lâm Đồng làm giàu, thu tiền tỷ mỗi năm.

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam
Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

VOV.VN - Với đặc điểm dễ trồng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, cây nha đam mang lại 300 triệu đồng/ha mỗi năm cho người dân Ninh Thuận.

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

VOV.VN - Với đặc điểm dễ trồng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, cây nha đam mang lại 300 triệu đồng/ha mỗi năm cho người dân Ninh Thuận.