Có hay không chuyện “nắn” Đường 2,5 qua quận Hoàng Mai?

VOV.VN -Có ý kiến công dân cho rằng, Đường 2,5 qua phường Định Công đang bị “nắn đường” sai quy hoạch, còn chính quyền địa phương khẳng định vẫn làm đúng.

Báo điện tử VOV nhận được đơn của ông Vũ Khắc Mẫn (số nhà 116A, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đại diện cho 45 hộ dân tại hai phường Định Công và Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị về một số bất cập trong giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Đường vành đai 2,5 (gọi tắt Đường 2,5) qua địa phận phường Định Công và Thịnh Liệt.

Nghi vấn “nắn đường”?

Theo trình bày của ông Mẫn, “căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 24/7/2002 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt chỉ giới đường đỏ Đường 2,5 thì con đường này không tiếp nối vào đường Kim Đồng, không đi qua ga Giáp Bát, mà đi thẳng và vuông góc với đường Giải Phóng.

Nhưng quá trình thực hiện dự án này không công khai hồ sơ quy hoạch theo Quyết định 108 của Thủ tướng và Quyết định 104 của UBND thành phố Hà Nội. Những vướng mắc nhân dân khiếu nại và đối thoại với dân, không được trả lời thỏa đáng. Trên thực địa, đường bị nắn cong rất rõ ràng so với bản vẽ.”

Hiện trường công trường làm Đường 2,5 qua phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ảnh chụp chiều 2/8/2017.

Ông Mẫn cũng cho biết, hiện UBND phường Định Công đang yêu cầu các hộ dân trong phạm vi thực hiện dự án phải kê khai kiểm đếm để đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Tuy nhiên, do còn nghi ngờ về tính trung thực của hồ sơ pháp lý dự án mà chính quyền công khai với dân và chưa đồng thuận với cách làm của chính quyền địa phương nên ông Mẫn và nhiều hộ vẫn chưa chấp hành.

Đặc biệt, ông Mẫn cho rằng, nếu căn cứ những văn bản, giấy tờ liên quan đến dự án Đường 2,5 mà ông Mẫn thu thập được thì diện tích đất ở của gia đình ông không thuộc diện phải giải tỏa làm Đường 2,5 theo đúng quy hoạch ban đầu. Vì khi giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng có biểu hiện nắn đường sai quy định nên gia đình ông mới vào diện bị giải tỏa. Do vậy, ông chưa kê khai giải phóng mặt bằng. Ông Mẫn đại diện các hộ dân ký đơn kiến nghị mong muốn được chính quyền trả lời đầy đủ, đúng pháp luật các kiến nghị của nhân dân, công khai và minh bạch hồ sơ gốc của dự án để nhân dân được biết.

“Chỉ còn 13 hộ dân chống đối”

Phóng viên VOV.VN đã làm việc với ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Định Công về nội dung kiến nghị trên. Ông Long cho biết, Đường 2,5 là dự án trọng điểm của Thành phố nên được chỉ đạo quyết liệt để giải phóng mặt bằng.

Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A - đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) có chiều dài hơn 2km, mặt cắt đường là 40m. Quận Hoàng Mai có nhiệm vụ thu hồi hơn 58.411m2/67.125m2 đất (trong đó phường Định Công thu hồi 51.333m2, phường Thịnh Liệt thu hồi 7.079m2) để giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với mức đầu tư tạm tính tại thời điểm 3/7/2012 là hơn 1.289 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2016.

Giải đáp nghi ngờ của người dân về việc “nắn đường” khác với hướng tuyến đã được duyệt, ông Long khẳng định: “Các văn bản pháp lý của dự án đến thời điểm này đều khẳng định không có chuyện nắn đường, vẫn làm đúng theo Quyết định 108/1998 của Thủ tướng và Quyết định 104/2002 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Đường 2,5 có đoạn nối từ phố Kim Đồng ra Đầm Hồng. Ngày 7/9/2016, UBND quận Hoàng Mai và các sở, ngành (Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Viện Quy hoạch Kiến trúc) đã đối thoại với dân và có công khai các hồ sơ pháp lý, bản vẽ, bản đồ tuyến đường”. 

Ông Long cũng cho biết, qua nhiều kiến nghị của nhân dân liên quan đến Dự án này, thời gian qua, phường Định Công đã niêm yết các văn bản pháp lý tại Nhà văn hóa, nhà hội họp của khu dân cư. Các hộ dân muốn tìm hiểu thì phường cũng cung cấp tài liệu. Về ý kiến ông Mẫn cho rằng, việc giải quyết các kiến nghị của dân chưa đủ, chưa thỏa đáng, ông Long khẳng định: “Mọi kiến nghị đều được phường trả lời. Hiện có một số đơn thư kiến nghị thì Thanh tra Thành phố Hà Nội cũng đã làm việc và trả lời. Thực ra, hiện chỉ còn 13 hộ dân chống đối”.

Yêu cầu cho nghỉ việc để kê khai phục vụ giải phóng mặt bằng

Về giải pháp của UBND phường Định Công sẽ thực hiện trong thời gian tới để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường 2,5, ông Long cho biết: "Phường sẽ có rất nhiều biện pháp. Các hộ dân nào cố tình chống đối thì UBND phường sẽ có văn bản gửi tới các cơ quan, đơn vị của các hộ gia đình có người nhà làm việc tại đó để đề nghị cơ quan đơn vị đó yêu cầu bản thân họ phải chấp hành và vận động gia đình chấp hành quy định pháp luật tại địa phương. Nếu gia đình không chấp hành thì cơ quan đơn vị cho họ nghỉ việc để về tuyên truyền, thậm chí nghỉ hết việc để ở nhà kê khai (phục vụ giải phóng mặt bằng Đường 2,5), lúc nào kê khai xong thì cơ quan mới cho quay lại làm.

Tôi khẳng định, nếu không chấp hành, khi xác nhận sinh hoạt đảng viên hai chiều, chúng tôi sẽ xác nhận gia đình không chấp hành quy định pháp luật của nhà nước. Ảnh hưởng trực tiếp thiệt hại tới con cái họ, ai không muốn con mình thăng quan tiến chức? Không có xác nhận của phường thì còn lâu. Chúng tôi làm thế, chống đối làm sao được”.

Được biết, dự án Đường 2,5 Đầm Hồng – Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có quyết định thu hồi đất từ ngày 01/10/2002 và đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2003 nhưng đến nay đã qua 14 năm chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân sự chậm trễ này, theo báo cáo của UBND phường Định Công (ngày 16/7/2016), là do chủ đầu tư không chuẩn bị đầy đủ kinh phí khi triển khai thực hiện công tác GPMB (có những trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án từ năm 2011, 2012 nhưng đến nay mới thực hiện việc chi trả tiền) và các quy định và Luật, Nghị định và các văn bản đã thay đổi từ năm 2003 đến nay. Do vậy, đến nay khi thực hiện triển khai GPMB các hộ dân rất bức xúc và có kiến nghị rất nhiều về chính sách áp dụng đối với thửa đất nằm trong chỉ giới GPMB.

Ông Giang Chí Trung, Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai:

Về dự án Đường 2,5 qua địa bàn phường Định Công, trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng,  một số hộ dân liên tục có kiến nghị về quy hoạch, chỉ giới, mốc giới thu hồi đất, các hộ dân cho rằng dự án không đi qua gia đình mình… Sau khi tổ chức hội nghị giữa UBND quận Hoàng Mai và nhiều sở, ngành liên quan, ngày 14/4/2017, UBND phường Định Công đã công khai hồ sơ, bản vẽ cho các hộ dân. Tính đến ngày 28/7/2017, còn 18 hộ chống đối việc điều tra, kê khai giải phóng mặt bằng. Tôi khẳng định Quy mô dự án, hướng tuyến, chỉ giới, mốc giới đường 2,5 được kế thừa và tuân thủ theo dự án mà Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương từ năm 1992, không có sai lệch hay nắn chỉnh gì cả.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý III/2017, giải quyết tồn tại trong quý IV/2017. Các hộ cố tình không chấp hành thì sẽ thực hiện cưỡng chế./.

Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Long Thành
5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Long Thành

VOV.VN - Quốc hội quyết định bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Long Thành

5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Long Thành

VOV.VN - Quốc hội quyết định bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn
Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía đường Trần Phú còn gặp nhiều khó khăn, do người dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía đường Trần Phú còn gặp nhiều khó khăn, do người dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ “vướng” giải phóng mặt bằng
Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ “vướng” giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ giai đoạn 2 công tác giải phóng mặt bằng chậm khiến dự án đang có nguy cơ “vỡ” tiến độ.

Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ “vướng” giải phóng mặt bằng

Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ “vướng” giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ giai đoạn 2 công tác giải phóng mặt bằng chậm khiến dự án đang có nguy cơ “vỡ” tiến độ.

Hình ảnh Quảng Ninh cưỡng chế giải phóng mặt bằng quốc lộ 18
Hình ảnh Quảng Ninh cưỡng chế giải phóng mặt bằng quốc lộ 18

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Uông Bí sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong ngày 18/4.

Hình ảnh Quảng Ninh cưỡng chế giải phóng mặt bằng quốc lộ 18

Hình ảnh Quảng Ninh cưỡng chế giải phóng mặt bằng quốc lộ 18

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Uông Bí sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong ngày 18/4.