Có thể khởi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay

VOV.VN - Hiện dự án đã có báo cáo cuối kỳ, khoảng giữa tháng 7 này sẽ có đề xuất lên Chính phủ để có cơ chế xây dựng.

Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 54 km hiện đang có sự khởi động để có thể khởi công vào quý 4 năm nay. Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc Việt Nam có điểm đầu dự án tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, điểm cuối tại nút giao bờ Bắc cầu Mỹ Thuận; tốc độ thiết kế là 120km/giờ.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nhất nối TP HCM với các tỉnh ĐBSCL nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận do quy mô lớn, tổng kinh phí theo dự toán khoảng 12.000 tỷ đồng xây lắp và đang có chủ trương giải phóng mặt bằng 64 mét và phân kỳ đầu tư.

“Giai đoạn 1 của dự án chỉ thi công 2 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện dự án đã báo cáo cuối kỳ, khoảng giữa tháng 7 tới sẽ có đề xuất lên Chính phủ để có cơ chế vừa BOT vừa hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước, hay sử dụng trạm thu phí  từ TP HCM về Trung Lương để tập trung thực hiện dự án từ Trung Lương đến Mỹ Thuận”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Trước đây, dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được giao cho do Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) làm chủ đầu tư và đã khởi công hồi cuối tháng 11/2009. Tuy nhiên, sau 2 năm không huy động được vốn nên đơn vị này đã trả lại dự án. Hiện dự án được giao cho Tổng công ty Cửu Long quản lý và tìm kiếm các nguồn vốn ngoài ngân sách để xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe thêm gần 50 km cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Thông xe thêm gần 50 km cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VOV.VN -Đến nay, dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 150/245 km. 

Thông xe thêm gần 50 km cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông xe thêm gần 50 km cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VOV.VN -Đến nay, dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 150/245 km. 

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam
Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

VOV.VN - Tuyến đường sắt có chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet đến Lao Bảo của Việt Nam.

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

VOV.VN - Tuyến đường sắt có chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet đến Lao Bảo của Việt Nam.

Nhà thầu Trung Quốc lại trúng gói thầu xây cao tốc Bắc-Nam
Nhà thầu Trung Quốc lại trúng gói thầu xây cao tốc Bắc-Nam

Công ty công trình giao thông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa trúng gói thầu A3 dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nhà thầu Trung Quốc lại trúng gói thầu xây cao tốc Bắc-Nam

Nhà thầu Trung Quốc lại trúng gói thầu xây cao tốc Bắc-Nam

Công ty công trình giao thông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa trúng gói thầu A3 dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng dự án này tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sáng nay (29/11)

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng dự án này tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sáng nay (29/11)