Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các giải pháp của Chính phủ

VOV.VN - Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được giữ vững sau sự việc gây rối tại các KCN Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh.

Đó là đánh giá chung của đại diện nhiều Hiệp hội, đối tác đầu tư tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014 diễn ra ngày 5/6, tại Hà Nội.

Trước những sự cố xảy ra trong tháng 5 vừa qua gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực của Tổ chức Tài chính Quốc tế đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có hành động và giải pháp quyết liệt, giải quyết hậu quả của vụ gây rối ở các địa phương, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy yên tâm về khả năng kiểm soát tình hình của Chính phủ.

Đại biểu các doanh nghiệp quốc tế tham gia diễn đàn (Ảnh VGP)

Đồng thời, ông Simon Andrews bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có biện pháp xử lí, khắc phục hậu quả một cách minh bạch, hợp lí và chuyên nghiệp.

Ông Simon Andrews cho rằng: các nhà đầu tư cần đích đến đầu tư an toàn, Chính phủ đã hành động đúng đắn khi đưa ra thông diệp đảm bảo sự an toàn cho các khoản đầu tư của họ tại Việt Nam: “Chính phủ đã hành động đúng đắn khi đưa ra cam kết chắc chắn với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài rằng họ được chào đón ở Việt Nam và các khoản đầu tư cũng như hoạt động của họ được đảm bảo an toàn. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần cảm thấy chắc chắn khi đầu tư vào Việt Nam, họ có thể tin tưởng vào những gì các bên đã thống nhất và có thể thực thi được hợp đồng khi cần thiết”.

Cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan chịu thiệt hại nặng nề nhất trong các cuộc gây rối xảy ra giữa tháng 5 tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Áng.

Trao đổi với phóng viên VOV, bà Lưu Mỹ Đức, Tổng hội trưởng Hội thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam cũng đánh giá cao việc Chính phủ nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Đài Loan phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bà Lưu Mỹ Đức cho biết: Hội thương gia Đài Loan, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, tiếp tục triển khai các dự án tại Việt Nam.

“Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn khi đầu tư vào lúc này bởi vì Thủ tướng và các cơ quan của Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm đảm bảo môi trường an ninh, an toàn và môi trường đầu tư ổn định cho các nhà đầu tư. Tôi nghĩ đây là những nỗ lực rất quan trọng. Do vậy, chúng tôi đang hướng đến những điều tốt đẹp và hợp tác hơn”, bà Lưu Mỹ Đức nói.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện đã có 98-99% các doanh nghiệp bị hại trở lại hoạt động bình thường. Điều đó khẳng định các biện pháp của Chính phủ đã có tác dụng thiết thực. Ngay cả các doanh nghiệp bị thiệt hại lớn nhất cũng đang có kế hoạch triển khai xây dựng lại nhà xưởng, tiếp tục sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, cho thấy niềm tin của họ vào môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam vẫn được giữ vững.

Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng cần đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, cũng như cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

“Cộng đồng kinh doanh đang có cảm nhận về 1 giai đoạn đột phá trong cải cách thể chế ở Việt Nam, đặc biệt với 1 loạt những quyết định quan trọng của Chính phủ từ đầu năm đến nay cũng như những nỗ lực của chúng ta vào các hiệp định thương mại tự do lớn trên thế giới, cũng như quyết tâm của chúng ta trong việc đẩy mạnh, nâng cao nội lực và tự do hóa thị trường, giảm sự lệ thuộc. Chính phủ đã đề ra 1 chương trình đồng bộ để cải cách thể chế và đề ra 1 cơ chế để kiểm tra, giám sát, thúc đẩy quá trình này”, ông Vũ Tiến Lộc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên