Cộng hòa Séc kỳ vọng Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược

VOV.VN - Dù gặp nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng 32,5% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc đạt 583 triệu USD tăng 37,3%; nhập khẩu từ Séc vào Việt Nam cũng tăng 17%.

Sau hai năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đến nay cơ bản cả hai nước đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh. Các hoạt động chính trị đối ngoại, kinh tế, thương mại đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu Covid-19. Do đó, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tận dụng, nắm bắt thời cơ và thúc đẩy tích cực hơn nữa các hoạt động giao lưu kinh tế giữa hai nước.

“Việt Nam là đối tác quan trọng của Cộng hoà Séc. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ là đối tác kinh tế chiến lược của Cộng hòa Séc. Chúng ta cần đẩy mạnh phối hợp doanh nghiệp, các hiệp hội và phòng thương mại hai nước để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai bên. Một điểm quan trọng nữa tôi hy vọng có sự tham gia các công ty của Séc tại các hội chợ sắp tới ở Việt Nam cũng như mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia tại các hội chợ của chúng tôi”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc Petr Třešňák khẳng định.

Trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, hai bên cần tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp định EVFTA đem lại nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại - đầu tư - du lịch giữa Việt Nam, cũng như sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) đối với Việt Nam. Việt Nam đã và đang là một thị trường có tiềm năng lớn tại Đông Nam Á với nền chính trị ổn định, vị trí địa chiến lược quan trọng và nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Diễn đàn Doanh nghiệp Séc – Việt do Bộ Công Thương Séc phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Séc tổ chức nhân sự kiện kỳ họp lần thứ 7 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam – Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế, đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam - Séc tham gia, trong đó có nhiều dự án đã đầu tư vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tin tưởng đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ nhau và có thể tìm hiểu thêm các chính sách, thế mạnh của mỗi nước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư cho hai bên.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An chia sẻ: “Chúng ta biết EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam với trên 2300 dự án và tổng vốn đăng ký là 22 tỷ USD, trong đó Cộng hòa Séc đã có 41 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 92 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng bắt đầu có đầu tư vào Cộng hòa Séc với tổng vốn đầu tư 44 triệu USD. Chúng tôi rất mong qua diễn đàn doanh nghiệp lần này và sau đó là các diễn đàn khác do Bộ Công Thương của hai nước cùng các hiệp hội doanh nghiệp phối hợp tổ chức để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu các điểm mạnh, điểm bổ trợ của nhau để thúc đẩy đầu tư hai bên phù hợp với tiềm năng quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước”.

Với nền tảng là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt đang trên đà phát triển, với khung pháp lý hoàn thiện và môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, các doanh nhân và doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới cần tranh thủ mọi điều kiện  tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch… góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19
Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy thương mại, đầu tư vào thị trường mỗi nước cũng như tìm ra biện pháp cụ thể để giúp nền kinh tế Việt-Séc phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy thương mại, đầu tư vào thị trường mỗi nước cũng như tìm ra biện pháp cụ thể để giúp nền kinh tế Việt-Séc phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt - Séc
Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt - Séc

VOV.VN - Chiều 19/9, tại Praha, hàng chục doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tham dự Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam – Cộng hòa Séc do Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc phối hợp với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc tổ chức.

Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt - Séc

Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt - Séc

VOV.VN - Chiều 19/9, tại Praha, hàng chục doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tham dự Diễn đàn thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam – Cộng hòa Séc do Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc phối hợp với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc tổ chức.

EVFTA mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế Việt - Séc hậu đại dịch
EVFTA mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế Việt - Séc hậu đại dịch

VOV.VN - EVFTA đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với  EU nói chung và với Séc nói riêng.

EVFTA mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế Việt - Séc hậu đại dịch

EVFTA mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế Việt - Séc hậu đại dịch

VOV.VN - EVFTA đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với  EU nói chung và với Séc nói riêng.