Công trình giao thông chậm tiến độ, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu

VOV.VN - Sáng 27/4, kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm chậm tiến độ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu làm cam kết thời gian hoàn thành, đồng thời xử lý nghiêm nhà thầu không triển khai thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH2 từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang là 1 gói thầu thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, tổng chiều dài 9km. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều hành. Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 (trụ sở tại Hà Nội) trúng thầu với giá trị gần 202 tỷ đồng, giảm 25% so với gói thầu được duyệt. Dự án khởi công từ tháng 10/2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2020. Tuy nhiên, qua  nhiều lần gia hạn, đến nay dự án mới đạt khối lượng lũy kế hơn 80% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, huyện Hòa Vang đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với một số trường hợp chây ì khi huyện đã áp dụng tất cả các hạn mức đền bù thì chính quyền địa phương có thể cưỡng chế theo luật định, đồng thời triển khai lực lượng bảo vệ thi công. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu thi công, Ban Quản lý dự án có văn bản cam kết gửi lãnh đạo thành phố về thời điểm hoàn thành dự án là ngày 30/6 tới. Huyện Hòa Vang sẽ tổ chức hỗ trợ thi công, nếu có đối tượng chống đối thì xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cam kết: "Báo cáo đến 30/6 toàn bộ tuyến chính sẽ hoàn thành, nối từ đầy đến Hòa Sơn, còn các tuyến nhánh sẽ có báo cáo cụ thể. Riêng phần vỉa hè thì vướng đến đâu sẽ nhờ huyện hỗ trợ đến đó".

Dự án Đường Vành đai phía Tây dài hơn 19 km nối Quốc lộ 14B với đường Hồ Chí Minh, mức đầu tư hơn 1130 tỷ đồng cũng là dự án chậm tiến độ nhiều năm nay. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 9/2018 và dự kiến hoàn thành tháng 10/2020 nhưng đến nay vẫn chưa thi công xong nền đường. Công trình do Liên danh nhà thầu Cienco1- Tổng Công ty Trường Sơn đảm nhận thi công.

Theo Báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, hiện còn 28 hồ sơ nhà đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa, vật liệu kiến trúc. UBND huyện Hòa Vang vận động và hỗ trợ tháo dỡ để thi công hoàn thành trước ngày 30/5 tới. Theo ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, nguyên nhân chậm tiến độ không phải do vướng mặt bằng, bởi nhiều đoạn đã có mặt bằng sạch nhưng không có máy móc, thiết bị thi công.

"Tôi cam kết còn hơn 20 hộ, nếu vướng đến đâu tôi xử lý đến đó. Câu chuyện ở đây là các đơn vị phải thi công. Xe máy vô đây bình thường. Toàn bộ cả tuyến trống trơn, đã bàn giao mặt bằng 2 năm rồi mà chẳng ai làm. Đến đây mới có 2 căn nhà của ông Hương mà 2 căn nhà này, chiều hôm qua tôi lên đây họ đã đập hết rồi. Làm gì có chuyện vướng mặt bằng mà câu chuyện ở đây là năng lực về thi công" - ông Phan Văn Tôn khẳng định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là lần thứ 4 ông đi kiểm tra thực địa trên tuyến này. Những lúc ông đi một mình, không báo trước thì trên tuyến hầu như không có máy móc thiết bị nào thi công. Còn khi có đoàn Lãnh đạo Thành phố đi kiểm tra thì nhà thầu huy động một ít máy móc thiết bị ra làm, sau đó lại án binh bất động. Tại công trường, nhà thầu Tổng Công ty Công trình Giao thông 1- Cineco1 lý do vướng mặt bằng. Đồng thời hứa với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong tuần tới sẽ xử lý xong nền đất yếu và sớm thông tuyến.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu huyện Hòa Vang làm báo cáo về việc bàn giao mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu bám sát tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Tổng Công ty Công trình Giao thông 1- Cineco1 cam kết đến 30/6 tới phải thông tuyến toàn bộ 19 km Dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng.

“Tôi đã chỉ đạo rất rõ rồi, các anh phải chịu trách nhiệm. Còn nếu các anh không làm được là phải có biện pháp để xử lý các anh chứ không thể có chuyện để như thế này được. Tôi đã nhiều lần kết luận và có ý kiến chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Quản lý dự án rồi. Bây giờ các anh cam kết việc đó và các anh phải chịu trách nhiệm. Khi đi kiểm tra như thế này thì các đơn vị thi công điều vài cái máy chạy vè vè, vài hôm rồi lại có ai đâu, nhiều hôm tôi đi một mình lên trên này tôi biết. Tôi đã có ý kiến với Ban Quản lý dự án rồi” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm
Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

VOV.VN - Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng đến nay vẫn thi công ì ạch, chậm tiến độ nhiều năm do người dân không đồng thuận, khiếu kiện việc thu hồi đất.

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

VOV.VN - Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng đến nay vẫn thi công ì ạch, chậm tiến độ nhiều năm do người dân không đồng thuận, khiếu kiện việc thu hồi đất.

Xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam
Xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu giám sát, xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam tùy theo mức độ vi phạm, nặng nhất là sẽ chấm dứt hợp đồng.

Xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

Xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu giám sát, xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam tùy theo mức độ vi phạm, nặng nhất là sẽ chấm dứt hợp đồng.

Dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn chậm tiến độ, rác thải ùn ứ
Dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn chậm tiến độ, rác thải ùn ứ

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đang gia hạn thêm bãi chôn lấp rác mở rộng khoảng 2 ha. Trong khi đó, Nhà máy Xử lý rác thải Thủy Phương đã ngưng hoạt động hơn 2 năm nay, lượng rác tồn đọng khoảng 4.000 tấn chưa xử lý xong.

Dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn chậm tiến độ, rác thải ùn ứ

Dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn chậm tiến độ, rác thải ùn ứ

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đang gia hạn thêm bãi chôn lấp rác mở rộng khoảng 2 ha. Trong khi đó, Nhà máy Xử lý rác thải Thủy Phương đã ngưng hoạt động hơn 2 năm nay, lượng rác tồn đọng khoảng 4.000 tấn chưa xử lý xong.