COVID-19 xuất hiện, 'chợ mạng' lại nhộn nhịp bán khẩu trang

VOV.VN - Ngay khi TP.HCM công bố ca bệnh COVID-19 mới, thị trường khẩu trang y tế lập tức náo nhiệt, trong đó chợ mạng rao bán rất sôi nổi.

Sau một thời gian im ắng, mặt hàng khẩu trang lại bắt đầu "nóng" khi có thông tin về ca mắc Covid-19 mới tại TP HCM. Theo khảo sát, trên các trang cá nhân Facebook, rất nhiều người đăng bài rao bán sản phẩm này. Ai cũng khẳng định bán hàng chất lượng, chính hãng từ công ty sản xuất với giá chênh lệch ít.

Chị Hồng Quyên, một người bán hàng online ở Hà Nội cho biết, đang rao bán khẩu trang y tế của hãng với giá 35.000 đồng/hộp (50 chiếc). Còn khẩu trang y tế loại thường giá 100.000 đồng/4 hộp.

Theo chị Quyên, đây là số hàng chị đã lấy từ trước nhưng chưa bán hết. Khi nghe có tin ca nhiễm mới, chị tranh thủ đẩy hàng và không ngờ khách hàng mua nhiều thế. Chị nói: "Mới đăng tin rao bán từ hôm qua nhưng đến nay tôi đã bán được hơn 100 hộp khẩu trang. Người nào mua ít thì 1 hộp, người mua nhiều thì 2-3 hộp".

Tương tự, chị Thương, bán hàng online ở Hà Nam cũng nhân cơ hội này rao bán số khẩu trang đã nhập từ trước. Chị Thương nói: "Tôi bán nhiều mặt hàng trên chợ mạng, trong đó có khẩu trang y tế. Mọi hôm thi thoảng mới bán được vài hộp, nhưng từ hôm qua tôi đã bán được 50 hộp. Nhiều khách hàng quen đặt mua dự trữ 2-3 hộp".

Tuy lượng khách tăng đột biến xong giá khẩu trang y tế không "nóng", vẫn giữ mức 25.000 - 40.000 đồng/hộp (50 chiếc), tùy loại. Nhiều người bán cho biết, giá khẩu trang hiện đang ổn định, không có hiện tượng tăng đột biến như trước. Lý do là lượng khẩu trang sản xuất ở các xưởng khá dồi dào. Thêm nữa, mức xử phạt với hành vi "thổi giá" khẩu trang khá mạnh tay khiến tiểu thương không dám liều.

Trong khi đó, nhiều quầy thuốc ở Hà Nội cũng đang bán khá chạy mặt hàng này, trong 1 - 2 ngày gần đây, do khách hàng lo khẩu trang y tế khan hàng, đội giá như trước.

Chị Thảo (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị vừa mua thêm 3 hộp khẩu trang y tế với giá 35.000 đồng/hộp. "Covid-19 nguy cơ tái phát, trong khi có quy định mới về việc phạt khi không đeo khẩu trang nên gia đình tôi lại quay trở lại thói quen cũ, cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang để bảo vệ mình và cộng đồng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng người đi mua khẩu trang y tế ở TP.HCM tăng
Lượng người đi mua khẩu trang y tế ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Ngay khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại TPHCM, rất nhiều người dân TP đã đổ xô tìm mua khẩu trang để thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh.

Lượng người đi mua khẩu trang y tế ở TP.HCM tăng

Lượng người đi mua khẩu trang y tế ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Ngay khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại TPHCM, rất nhiều người dân TP đã đổ xô tìm mua khẩu trang để thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang
Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống dịch COVID-19. Các đô thị lớn cần áp dụng biện pháp buộc người dân đeo khẩu trang và xử phạt nếu vi phạm.

Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang

Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống dịch COVID-19. Các đô thị lớn cần áp dụng biện pháp buộc người dân đeo khẩu trang và xử phạt nếu vi phạm.

Gần 1 tỷ chiếc khẩu trang y tế được xuất khẩu
Gần 1 tỷ chiếc khẩu trang y tế được xuất khẩu

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 9, cả nước xuất khẩu được 989 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Gần 1 tỷ chiếc khẩu trang y tế được xuất khẩu

Gần 1 tỷ chiếc khẩu trang y tế được xuất khẩu

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 9, cả nước xuất khẩu được 989 triệu chiếc khẩu trang y tế.