Lượng người đi mua khẩu trang y tế ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Ngay khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại TPHCM, rất nhiều người dân TP đã đổ xô tìm mua khẩu trang để thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đổ về tuyến đường Nguyễn Thanh Giản (Quận 10), nơi tập trung nhiều cửa hàng bán dược phẩm, dụng cụ y tế của TPHCM để mua khẩu trang. Lượng người mua đông nhưng do nguồn hàng khá dồi dào nên giá vẫn ổn định, ở mức từ 35.000-60.000 đồng/hộp khẩu trang 4 lớp.

Theo một số chủ nhà thuốc ở đây, lượng khách đến mua khẩu trang hôm nay tăng gấp đôi so với mấy ngày trước. Có những khách hàng hỏi mua khẩu trang số lượng nhiều nhưng nhà thuốc từ chối bán.

Các cửa hàng thuốc ở tuyến đường Hai Bà Trưng (Quận 1); tuyến đường Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh) lượng người mua không đông như ở đường Nguyễn Thanh Giản. Chủ cửa hàng ở đây cho biết, do người dân rất nhạy cảm với thông tin dịch bệnh nên có thể vài ngày tới lượng người mua hàng sẽ tăng đột biến.

Chị Nguyễn Thị Tâm, chủ cửa hàng thuốc ở đường Phạm Viết Chánh, cho biết: nhà thuốc chủ động đặt thêm hàng vì có thể trong những ngày tới nhu cầu mua khẩu trang sẽ tăng: “Hiện giá khẩu trang đang ổn định, tôi sợ tình hình này thì giá có thể sẽ tăng. Tôi cũng đang canh để đặt thêm hàng vì nếu có dịch bệnh, phải mất đến 2-3 tuần mới có hàng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rất khó thực hiện phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Rất khó thực hiện phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần triển khai Nghị định 117(có hiệu lực từ ngày 15/11), công tác xử phạt hành chính đối với cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng cho thấy còn nhiều bất cập.

Rất khó thực hiện phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Rất khó thực hiện phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần triển khai Nghị định 117(có hiệu lực từ ngày 15/11), công tác xử phạt hành chính đối với cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng cho thấy còn nhiều bất cập.

Từ hôm nay, phạt đến 3 triệu đồng với người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Từ hôm nay, phạt đến 3 triệu đồng với người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Hôm nay (15/11), Hà Nội và TP HCM bắt đầu phạt 1-3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Từ hôm nay, phạt đến 3 triệu đồng với người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ hôm nay, phạt đến 3 triệu đồng với người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Hôm nay (15/11), Hà Nội và TP HCM bắt đầu phạt 1-3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân đang chấp hành tốt
Hà Nội bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân đang chấp hành tốt

VOV.VN - Việc TP Hà Nội quy định phải đeo khẩu trang tại 5 địa điểm là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị được người dân cơ bản chấp hành tốt.

Hà Nội bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân đang chấp hành tốt

Hà Nội bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân đang chấp hành tốt

VOV.VN - Việc TP Hà Nội quy định phải đeo khẩu trang tại 5 địa điểm là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị được người dân cơ bản chấp hành tốt.

Hà Nội quy định 5 nơi người dân phải đeo khẩu trang
Hà Nội quy định 5 nơi người dân phải đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại 5 điểm: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ người dân Thủ đô bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Hà Nội quy định 5 nơi người dân phải đeo khẩu trang

Hà Nội quy định 5 nơi người dân phải đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại 5 điểm: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ người dân Thủ đô bắt buộc phải đeo khẩu trang.