CPI Hà Nội tháng 11 giảm 0,3%

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội mới tăng 1,79% - đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đã giảm 0,3% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội mới tăng 1,79% - đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng này giảm là do giá dầu thô thế giới và trong nước đã giảm liên tiếp, dẫn đến chỉ số giá nhóm giao thông giảm mạnh 2,93% so với tháng trước.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm liên tục và khá mạnh từ mức đỉnh 0,38% đến mức âm 0,11%.

Ở phía các nhóm hàng tăng giá, tăng đáng kể nhất là nhóm may mặc (tăng 0,36%), do thời tiết bắt đầu lạnh, nhu cầu mua sắm quần áo rét tăng lên đáng kể so với trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên