Crimea phấn đấu giảm dần lệ thuộc năng lượng

VOV.VN - Việc phát triển sản xuất năng lượng sẽ giúp Crimea có thể giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác, hỗ trợ ổn định nền kinh tế.

Trong bản báo cáo sơ lược gửi Tổng thống Nga Putin, các chuyên gia từ Viện Năng lượng và Tài chính của Nga nhấn mạnh, sản lượng sản xuất dầu và khí hóa lỏng tại Crimea có thể sẽ tăng 5-8 lần so với sản lượng năm 2013 và đạt 400.000-600.000 tấn mỗi năm trong tương lai. Trong năm 2013, sản lượng sản xuất dầu và khí hóa lỏng của Crimea đạt 76.000 tấn.

Sự tăng trưởng trong sản xuất dầu khí hóa lỏng đạt 400.000-600.000 tấn mỗi năm sẽ cho phép Crimea đáp ứng được nhu cầu trong nước. Các chuyên gia cũng dự báo, việc khai thác khí đốt của Crimea có thể tăng lên đáng kể trong vòng vài năm tới và có thể đạt 3 tỷ m3 trong năm 2015. Với mức tiêu thụ hiện tại, Crimea có thể tạo ra 0,6-0,8 tỷ m3 thặng dư mỗi năm.

Sản lượng khí đốt thặng dư có thể được sử dụng để phát triển hệ thống sưởi ấm. Hiện tại, nguồn điện của Crimea đang phụ thuộc tới 80% từ lưới điện Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine mới đây đã cắt 50% sản lượng điện cung cấp cho Crimea, khiến 30% lãnh thổ Crimea rơi vào tình trạng thiếu điện.

Do vậy, việc phát triển sản xuất năng lượng sẽ giúp Crimea có thể giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác, hỗ trợ ổn định nền kinh tế.

Cũng trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev cho biết, sản lượng dầu mỏ tại quốc gia này đang được Nga đáp ứng đầy đủ, do vậy, ông bác bỏ thông tin bán đảo này sẽ xây dựng thêm nhà máy lọc dầu mới để tăng sản lượng điện. Phó Thủ tướng Temirgaliyev cho biết, phát triển năng lượng điện dựa trên khí đốt tự nhiên sẽ là phương án tốt hơn và giúp hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông cũng cho biết, Crimea sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo Nga bắt đầu từ 1/5 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea
Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

VOV.VN - Khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt được khai thác hằng năm ở Crimea, một trong những nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất Biển Đen.

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

VOV.VN - Khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt được khai thác hằng năm ở Crimea, một trong những nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất Biển Đen.

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới
Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thay vào đó, Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này.

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thay vào đó, Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này.

Ukraine giảm nguồn cung nước cho Crimea xuống còn 1/3
Ukraine giảm nguồn cung nước cho Crimea xuống còn 1/3

VOV.VN - Chính phủ Crimea đang cố gắng ngăn chặn Kiev cắt toàn bộ nguồn cung nước thông qua các giải pháp kỹ thuật.

Ukraine giảm nguồn cung nước cho Crimea xuống còn 1/3

Ukraine giảm nguồn cung nước cho Crimea xuống còn 1/3

VOV.VN - Chính phủ Crimea đang cố gắng ngăn chặn Kiev cắt toàn bộ nguồn cung nước thông qua các giải pháp kỹ thuật.