Cửa khẩu số để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa

VOV.VN - Hiện trung bình mỗi ngày có 60-80 phương tiện chở hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, dự báo lượng hàng hóa thông quan qua cửa khẩu này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Các loại hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma chủ yếu là nông sản khô, gỗ ván bóc; hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc phục vụ sản xuất, nguyên liệu ngành dệt may và một số loại thực phẩm, hàng tiêu dùng. Nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hoá, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã chủ động tuyên truyền những quy định, chính sách mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Anh Đào Xuân Khoa, đại diện một doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma cho biết: Lực lượng chức năng luôn hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan 24/7 và bảo đảm đúng quy định trong quy trình thủ tục hải quan.

"Về quá trình làm thủ tục hải quan, các đơn vị từ cổng 1 đến cổng 2 và khâu tiếp nhận đều tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp để được thông quan hàng hóa nhanh chóng sang bên Trung Quốc, không có gì vướng mắc" - anh Đào Xuân Khoa nói.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 220 doanh nghiệp đăng ký và làm thủ tục thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 137 triệu USD.

Ông Lương Văn Thơ, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết: "Trong quá trình giải quyết thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng khác trong khu vực cửa khẩu để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi. Thời gian tới, Chi cục sẽ thực hiện nền tảng cửa khẩu số, khi đó chắc chắn thời gian thông quan sẽ nhanh hơn, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ diễn ra thuận lợi hơn".

Để đảm bảo phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu di chuyển thuận lợi, thông quan nhanh chóng, lực lượng bộ đội biên phòng Chi Ma cũng chủ động bố trí lực lượng, phân công cán bộ chiến sỹ trực chốt tại các điểm nút giao thông để điều tiết phương tiện; áp dụng và trang bị các thiết bị chuyên dụng nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu…

Thiếu tá Giáp Tùng Linh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: "Để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra ổn định, đơn vị đã luôn thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát cửa khẩu ngay tại cổng B2, từ khâu đăng ký đến quản lý chặt chẽ người, lái xe, phương tiện hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông qua phần mềm quản lý phương tiện; đồng thời tổ chức phân công lực lượng thường xuyên cơ động để điều hành tại các bến bãi, các ngã ba ngã tư để không xảy ra tình trạng ùn tắc".

Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma thời gian tới sẽ ngày càng sôi động, nhất là thời điểm giữa và cuối năm. Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu Chi Ma đang tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tăng năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa, phương tiện và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số
Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số

VOV.VN - Các doanh nghiệp được tham gia hiệu quả các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số, góp phần đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam tiếp cận và có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế.

Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số

Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số

VOV.VN - Các doanh nghiệp được tham gia hiệu quả các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số, góp phần đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam tiếp cận và có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế.

Xuất khẩu gạo hướng đến con số 7 triệu tấn đạt kim ngạch 4 tỷ USD
Xuất khẩu gạo hướng đến con số 7 triệu tấn đạt kim ngạch 4 tỷ USD

VOV.VN - Chuyên gia xuất nhập khẩu dự báo, kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2023 sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn, với giá trị kim ngạch ước tính khoảng 4 tỉ USD.

Xuất khẩu gạo hướng đến con số 7 triệu tấn đạt kim ngạch 4 tỷ USD

Xuất khẩu gạo hướng đến con số 7 triệu tấn đạt kim ngạch 4 tỷ USD

VOV.VN - Chuyên gia xuất nhập khẩu dự báo, kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2023 sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn, với giá trị kim ngạch ước tính khoảng 4 tỉ USD.

XNK qua cửa khẩu Móng Cái tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái
XNK qua cửa khẩu Móng Cái tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Gần hết quý I, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 300.000 tấn, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm ngoái.

XNK qua cửa khẩu Móng Cái tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái

XNK qua cửa khẩu Móng Cái tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Gần hết quý I, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 300.000 tấn, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm ngoái.