Cục Thuế TPHCM đã phong tỏa tài khoản chuỗi Nhà hàng Món Huế

VOV.VN - Đến cuối ngày 25/10, nhiều nhà cung cấp cho biết, họ vẫn chưa nhận được tiền theo hứa hẹn từ đại diện của chuỗi nhà hàng Món Huế.

Vào lúc 22h, một nhóm nhà cung cấp (gần 100 người) cho biết, đã hết một ngày trong lịch hẹn trả tiền (từ 25-28/10) nhưng chưa ai trong nhóm nhận được tiền từ chuỗi nhà hàng Món Huế, điều này khiến họ thêm ngờ vực.

Ngày 21/10, nhiều nhà cung cấp đã đến trụ sở của công ty mẹ của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế tại địa chỉ 302 - 304 đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM để tố cáo doanh nghiệp này nợ tiền nhiều tháng không trả.

Trong khi đó, một số người trong nhóm nhà cung cấp trên đã gửi đơn cá nhân và đơn tập thể lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý trật tự kinh tế và Chức vụ thuộc Công an TPHCM để tố cáo chuỗi nhà hàng Món Huế về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện nhóm 100 nhà cung cấp, tổng số tiền mà chuỗi nhà hàng Món Huế thiếu là gần 50 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp thì vẫn cố gắng giữ hy vọng đến ngày cuối cùng.

Trong diễn biến liên quan, Cục Thuế TP HCM cho biết, đã phong tỏa tài khoản Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và hóa đơn công ty này sẽ không còn giá trị. Nếu tài khoản công ty không có tiền, cơ quan thuế sẽ có biện pháp thu hồi nợ thuế của bên thứ ba đang nợ công ty Món Huế.

Một trong những văn bản thanh toán công nợ mà Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế chốt với nhà cung cấp nhưng lại không ghi ngày tháng.

Trước đó, từ 21/10, hơn 50 nhà cung cấp cho chuỗi nhà hàng Món Huế đã đến trụ sở của Công ty Huy Việt Nam (công ty mẹ của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế) tại TP HCM để căng băng rôn, tố cáo doanh nghiệp này nợ tiền nhiều tháng không trả. Trong đó, có các món nợ như: đá lạnh, lá chuối, nước cốt dừa, thậm chí cả mực in tiền thuê máy photocopy.

Những nhà cung cấp bị chuỗi nhà hàng Món Huế nợ nhiều chủ yếu cung cấp nguyên liệu thịt, cá, rượu, bánh phở, rau củ quả... Đặc biệt, sát ngày đóng cửa, phía công ty hối thúc bên nhà cung cấp tăng lượng hàng nhập vào, khiến số công nợ tăng nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa nông đặc sản vào hệ thống nhà hàng ở TP HCM
Đưa nông đặc sản vào hệ thống nhà hàng ở TP HCM

VOV.VN - TP HCM chú trọng kết nối với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp các tỉnh, thành để chuẩn hóa quy trình trồng trọt, nguyên liệu đầu vào.

Đưa nông đặc sản vào hệ thống nhà hàng ở TP HCM

Đưa nông đặc sản vào hệ thống nhà hàng ở TP HCM

VOV.VN - TP HCM chú trọng kết nối với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp các tỉnh, thành để chuẩn hóa quy trình trồng trọt, nguyên liệu đầu vào.

Hàng loạt nhà hàng Món Huế tại TPHCM đóng cửa
Hàng loạt nhà hàng Món Huế tại TPHCM đóng cửa

VOV.VN - Chuỗi nhà hàng Món Huế vừa đóng cửa tại TPHCM do Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế điều hành, thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam

Hàng loạt nhà hàng Món Huế tại TPHCM đóng cửa

Hàng loạt nhà hàng Món Huế tại TPHCM đóng cửa

VOV.VN - Chuỗi nhà hàng Món Huế vừa đóng cửa tại TPHCM do Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế điều hành, thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam

Chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố trốn nợ hàng chục tỷ đồng
Chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố trốn nợ hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Nhà cung cấp cho chuỗi cửa hàng Món Huế bị nợ ít nhất là 100-200 triệu đồng, nhiều nhất gần cả tỉ đồng.

Chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố trốn nợ hàng chục tỷ đồng

Chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố trốn nợ hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Nhà cung cấp cho chuỗi cửa hàng Món Huế bị nợ ít nhất là 100-200 triệu đồng, nhiều nhất gần cả tỉ đồng.