Đã có tiến triển trong đàm phán trần nợ công ở Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng tối muộn 18/5 cho biết, đã có tiến triển trong đàm phán về trần nợ công và ngân sách liên bang giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden gọi điện về cho đội ngũ của mình từ Nhật Bản và đã được cập nhật rằng, cuộc đàm phán đang có nhiều tiến triển.

Tổng thống Biden đã chỉ đạo cấp dưới của mình tiếp tục nỗ lực, để đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các chương trình thiết yếu cho người lao động Mỹ, cũng như các thành tựu kinh tế đạt được trong 2 năm qua. Tổng thống Biden cũng tự tin rằng, Quốc hội sẽ có hành động cần thiết để tránh nguy cơ vỡ nợ.

Phát biểu với báo giới trước đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng cho biết, ông đã thấy đường dẫn tới một thỏa thuận, mặc dù ông McCarthy thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo ông McCarthy, điều quan trọng là hai bên cùng cố gắng để đạt được thỏa thuận, đặc biệt là về nguyên tắc vào cuối tuần này.  

Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo rằng, nếu không nâng mức trần nợ, Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1/6 và điều này có thể dẫn tới những hậu quả kinh tế lớn, như tăng lãi suất vay, hàng triệu người mất việc làm và thị trường chứng khoán lao dốc.

Tổng thống Biden hiện đang tham dự thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản và sẽ quay về nước hôm Chủ nhật, sau khi hoãn chuyến thăm Papua New Guinea và tham dự thượng đỉnh bộ Tứ ở Australia, để tập trung cho vấn đề trần nợ công trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công
Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

VOV.VN - Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của đảng Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ khi nhiều thành viên của đảng này đang yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 14, có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

VOV.VN - Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của đảng Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ khi nhiều thành viên của đảng này đang yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 14, có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.

Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trần nợ công
Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trần nợ công

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo quốc hội bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngày 16/5 sẽ nối lại thảo luận vấn đề trần nợ công của Mỹ hiện nay. Cuộc gặp mặt này đã bị hoãn thứ Sáu tuần trước.

Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trần nợ công

Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trần nợ công

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo quốc hội bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngày 16/5 sẽ nối lại thảo luận vấn đề trần nợ công của Mỹ hiện nay. Cuộc gặp mặt này đã bị hoãn thứ Sáu tuần trước.

Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công
Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, các cuộc đàm phán với Quốc hội nước này về việc nâng trần nợ của chính phủ đang được tiến hành.

Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công

Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, các cuộc đàm phán với Quốc hội nước này về việc nâng trần nợ của chính phủ đang được tiến hành.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Đang có tiến triển trong đàm phán trần nợ công
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Đang có tiến triển trong đàm phán trần nợ công

VOV.VN - Mỹ có khả năng vỡ nợ ngay từ đầu tháng 6 tới nếu trần nợ công không được nâng lên, do đó, Tổng thống Biden và các nghị sỹ Cộng hòa đang khẩn trương đàm phán để sớm đạt được một thỏa thuận nhằm tránh được một thảm họa kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Đang có tiến triển trong đàm phán trần nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Đang có tiến triển trong đàm phán trần nợ công

VOV.VN - Mỹ có khả năng vỡ nợ ngay từ đầu tháng 6 tới nếu trần nợ công không được nâng lên, do đó, Tổng thống Biden và các nghị sỹ Cộng hòa đang khẩn trương đàm phán để sớm đạt được một thỏa thuận nhằm tránh được một thảm họa kinh tế.

Đàm phán trần nợ công tại Mỹ tiếp tục bế tắc
Đàm phán trần nợ công tại Mỹ tiếp tục bế tắc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trần nợ công hiện nay. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Đàm phán trần nợ công tại Mỹ tiếp tục bế tắc

Đàm phán trần nợ công tại Mỹ tiếp tục bế tắc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trần nợ công hiện nay. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công
Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, nếu không đạt được mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong tháng này, Mỹ có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, nếu không đạt được mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong tháng này, Mỹ có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.